Trump gọi Mỹ là trò cười cho toàn thế giới

© AFP 2023 / BRANDON BELL Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump
 Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Sau khi phe Dân chủ do Tổng thống Joe Biden đứng đầu lên nắm quyền, Hoa Kỳ đã trở thành đối tượng chế giễu của toàn thế giới, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói.

"Đất nước chúng ta là chủ đề để giễu cợt trên toàn thế giới và chắc chắn không còn vĩ đại nữa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam
Donald Trump
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ
Trong số các vấn đề gay cấn hiện nay của Washington có cuộc khủng hoảng người di cư vào tháng 9 đã làm phức tạp thêm tình hình ở miền nam đất nước, thất bại về quân sự và tỷ lệ nhiễm COVID-19 tăng cao, cựu nguyên thủ nước Mỹ nhận định.
Vào ngày 10 tháng 10, ông Trump lên tiếng đả kích đương kim Tổng thống Joe Biden trong một cuộc mít tinh trước những người ủng hộ ông ở bang Iowa. Cựu Tổng thống nói rằng chính vì các sáng kiến kinh tế của ông Biden mà những người dân Mỹ đang làm việc sẽ phải trả nhiều thuế hơn. Ngoài ra, điều đó trở nên có lợi hơn cho các công ty Mỹ kinh doanh ở Trung Quốc, ông Trump khẳng định.
Những người dân di cư từ Honduras đang hòa vào dòng người đi qua lãnh tổ Mexico về hướng biên giới với Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2021
Ông Trump nói cuộc khủng hoảng di cư sẽ biến Mỹ thành một quốc gia thuộc thế giới thứ ba
Ông Trump cũng chỉ trích việc vội vàng rút quân Mỹ khỏi Afghanistan, hậu quả là quân đội Mỹ phải bỏ mặc lại nhiều mẫu vũ khí của các lực lượng vũ trang. Tổng thống thứ 45 của Mỹ nói rằng hiện giờ Nga và Trung Quốc có trong tay những mẫu thiết bị quân sự tốt nhất của Mỹ.
Vào ngày 6 tháng 6, ông Donald Trump tuyên bố rằng cuộc khủng hoảng người di cư ở Mỹ xảy ra là do lỗi của Tổng thống Biden.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала