Tờ báo Đức gọi bà Merkel "lạnh như băng"

© Sputnik / Sergei Guneev  / Chuyển đến kho ảnhThủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Vladimir Putin
Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tờ Bild của Đức cáo buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel không hành động trước việc tăng giá khí đốt và điện, gọi bà là "lạnh như băng."

Chính phủ Đức không hoạt động

"Giá nhiên liệu, điện và khí đốt đã đạt mức kỷ lục! Và Angela Merkel đang làm gì? Bà ấy hoàn toàn phớt lờ tình hình", tờ báo cho biết.
Theo ghi nhận của Bild, Bộ Kinh tế Đức cũng không thấy cần thiết phải thực hiện các biện pháp, mặc dù thực tế một số nhà cung cấp khí đốt đã phá sản, trong khi những nhà cung cấp khác không nhận phục vụ khách hàng mới.
Bài báo cho biết các hiệp hội kinh tế Đức và bảo vệ người tiêu dùng đồng ý rằng chính phủ phải hành động ngay lập tức.

"Không thiếu nguồn cung cấp"

Doanh nghiệp lớn nhất về năng lượng của Đức là E.ON trước đó đã đình chỉ việc ký kết các hợp đồng mới với khách hàng mua lẻ trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao. Đại diện Bộ Năng lượng Đức, Beate Baron, cho biết an ninh nguồn cung cấp năng lượng của Đức vẫn ở mức cao, và việc lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt ở mức 75%. Bà lưu ý Bộ không nhận thấy sự thiếu hụt nguồn cung và các cơ quan chức năng đang theo dõi tình hình thị trường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала