Phát ngôn của Ngoại trưởng Nga Lavrov về Đài Loan khiến người Trung Quốc thích thú

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhKhách du lịch nước ngoài đeo khẩu trang bảo vệ chụp ảnh gần Nhà thờ Thánh St. Basil trên Quảng trường Đỏ ở Moskva
Khách du lịch nước ngoài đeo khẩu trang bảo vệ chụp ảnh gần Nhà thờ Thánh St. Basil trên Quảng trường Đỏ ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của ấn phẩm Guancha Trung Quốc ca ngợi những lời phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, ông nói rằng Nga, cũng như đại đa số các quốc gia trên thế giới, coi Đài Loan là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

"Nước bạn tuyệt vời"

"Đây là cơ sở của tình hữu nghị Trung-Nga và là cơ sở của mối quan hệ của bất kỳ quốc gia nào với Trung Quốc", - người dùng viết.

Một người bình luận khác nói thêm rằng Nga là một đối tác tốt, nước láng giềng tốt và nước bạn tuyệt vời.
Ngày Lực lượng đặc nhiệm Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.10.2021
Chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan: Liệu có khả năng Nga sẽ can dự?
Một số độc giả cho rằng lập trường của Ngoại trưởng Lavrov thể hiện chính xác thái độ của Bắc Kinh đối với Đài Loan hơn là tuyên bố của các quan chức gọi hòn đảo này là "một phần của Trung Quốc".

"Đài Loan là một phần của Trung Quốc" và "Đài Loan thuộc thành phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" hoàn toàn không giống nhau. Đúng, Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Trung Quốc ở đây là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, không phải Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), cuối cùng chỉ có một chữ, còn mỗi người tự đặt nghĩa!”, - một người trong số họ giải thích.

Ngoài ra, người dùng Guancha đã ủng hộ quyền sở hữu quần đảo Kuril của Nga.
Đài Loan là một quốc gia được công nhận một phần ở phía đông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bắc Kinh xem hòn đảo này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và không công nhận chính quyền Đài Bắc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала