Tàu chiến Ukraina gặp nạn ở Biển Đen

© Sputnik / Sergey Malgavko Biển Đen
Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một tàu hải quân Ukraina đã bị hư hỏng ở Biển Đen do điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi, cơ quan báo chí của Hải quân Ukraina đưa tin.

"Do điều kiện thời tiết xấu đi nghiêm trọng nên đã phát sinh tình huống khẩn cấp làm một con tàu của hạm đội quốc gia bị hư hại. Sau khi đánh giá tình hình chỉ huy đã quyết định thả neo tàu để tiến hành các biện pháp khắc phục thiệt hại và cứu tàu", - cơ quan cho biết trên Facebook.

Lưu ý rằng để tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn đã thành lập một trung tâm kiểm soát và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina, Cơ quan Biên phòng quốc gia và Cơ quan Tình trạng khẩn cấp nhà nước.
"Tham gia hoạt động cứu nạn có 8 tàu, thuyền và 4 máy bay. Nhờ những hành động phối hợp nhịp nhàng và chủ động của đội thủy thủ trên tàu, tình trạng khẩn cấp đã được ổn định. Không còn nguy cơ đe dọa tính mạng đội thủy thủ. Không còn nguy cơ mất tàu. Đang tiếp tục tiến hành công tác hỗ trợ con tàu gặp nạn và đưa tàu trở về căn cứ", - văn bản thông báo nêu rõ.
Theo trung tướng Mikhail Zabrodsky, đại biểu phái “Đoàn kết châu Âu” trong quốc hội, đây là tàu khử từ trường Balta duy nhất của Hải quân Ukraina.
"Theo thông tin được biết, tàu khử từ trường U-811 Balta của Hải quân Ukraina đã gặp nạn tại Biển Đen gần đảo Zmiinyi. Tình trạng khẩn cấp xảy ra trên tàu cách đây khoảng 14 giờ. Theo thông tin từ các cán bộ Hải quân thuộc LLVT Ukraina, con tàu bị mất lái và có ít nhất hai khoang bị ngập nước”, - ông viết trên Facebook.
Сотрудник береговой охраны в Новороссийске - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2021
Tàu tên lửa của Hạm đội Biển Đen được điều động đến cứu trợ tàu Ukraina gặp nạn
Ông Zabrodsky cho biết theo những thông số kích thước chính thì "Balta" là một con tàu nhỏ: chiều dài chưa đến 70 mét, tổng lượng giãn nước là 2.086 tấn. Nhiệm vụ chính của "Balta" là thực hiện các biện pháp đặc biệt để giảm từ trường cho tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hải quân Ukraina. Biên chế thủy thủ đoàn của tàu là 45 người. Trong lực lượng Hải quân Ukraina đây là con tàu duy nhất thuộc loại này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала