Bí quyết trường tồn: Indonesia kéo dài tuổi thọ xe tăng PT-76 như thế nào?

© Ảnh : Facebook account of Lembaga Kajian Pertahanan StrategisXe tăng PT-76 trong cuộc tập trận của quân đội Indonesia
Xe tăng PT-76 trong cuộc tập trận của quân đội Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Đăng ký
Cỗ máy bọc thép "cao niên" PT-76 tiếp tục phục vụ trong lực lượng mặt đất và lính thủy đánh bộ của Indonesia. Lô xe tăng hạng nhẹ đầu tiên của Liên Xô được chuyển giao cho các lực lượng vũ trang của nhà nước vào năm 1962. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, tổng cộng Indonesia nhận được gần một trăm chiếc xe tăng này.

Xe tăng lội nước của Liên Xô được trưng bày tại Indonesia

Cứ xét theo những bức ảnh xuất hiện khá thường xuyên trên Web, có thể thấy xe tăng PT-76 vẫn tiếp tục được duy trì ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Có thể thấy trên nóc tháp tăng, ở phía bên trái có lắp đặt thiết bị ngắm mới, có máy đo xa laser và kênh truyền đêm thụ động.
© Ảnh : Facebook account of Lembaga Kajian Pertahanan StrategisXe tăng PT-76 trong cuộc tập trận của quân đội Indonesia
Xe tăng PT-76 trong cuộc tập trận của quân đội Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Xe tăng PT-76 trong cuộc tập trận của quân đội Indonesia
Khẩu pháo 76 mm D-56T cũ đã được thay thế bằng pháo Cockerill Mk.III A-2 90 mm hiện đại hơn do Bỉ sản xuất, với phạm vi bắn trực tiếp là 2200 mét. Khoảng cách bắn trúng mục tiêu tối đa có thể đạt 6000 mét. Bộ đạn giảm từ 40 xuống còn36 quả. Súng máy được thay thế bằng khẩu FN GPMG 7,62 mm do Bỉ sản xuất.
Thay vì động cơ V-6 240 mã lực, giờ đây động cơ được sử dụng là là DDA V-92 T Turbo Charge hai thì của Mỹ với công suất 290 mã lực. Kết quả là tốc độ trên đường cao tốc tăng từ 44 km/h lên 58 km/h và trên đường không trải nhựa - từ 25 lên 35 km/h.

Hiện đại hóa trong tương lai gần

Năm ngoái, được biết rằng Indonesia có kế hoạch hiện đại hóa xe tăng với sự tham gia của các chuyên gia Ukraina được cho là sẽ tham gia. Ví dụ, có kế hoạch lắp đặt một bộ nạp đạn tự động cho pháo 90 mm, sử dụng tên lửa dẫn đường chống tăng phóng qua nòng. Đặc tính cơ động sẽ được cải thiện nhờ động cơ 400 mã lực. Còn được biết về việc lắp đặt tổ hợp bảo vệ tích cực "Zaslon-L". Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về sự khởi động của bất kỳ công việc nào theo hướng này.
Xe tăng PT-76 tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.08.2019
Sự bất ngờ không thú vị dành cho người Mỹ: Xe tăng Liên Xô PT-76 ở Việt Nam
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала