Bộ Ngoại giao Nga cho biết về nguy cơ suy yếu thẩm quyền của ASEAN và chạy đua vũ trang vì AUKUS

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhiệm vụ thiết thực của việc thành lập liên minh AUKUS làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về tác động của tổ chức này đối với an ninh khu vực và rủi ro xảy ra cuộc chạy đua vũ trang.
Đây là tuyên bố của Nikolai Nozdrev, Vụ trưởng Vụ châu Á thứ ba của Bộ Ngoại giao Nga.
Nhà ngoại giao chỉ ra rằng cho đến nay một trong những nhiệm vụ thiết thực của liên minh đã được Washington và London tuyên bố hỗ trợ Canberra trong việc thành lập hạm đội tàu ngầm hạt nhân "với lý do tình hình chiến lược ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bị suy thoái.

"Ngoài ra, đã được biết về việc người Úc mua tên lửa hành trình trên biển Tomahawk của Mỹ, các thỏa thuận về việc triển khai luân phiên các loại máy bay của Không quân Mỹ trên "lục địa xanh", việc mở rộng các hình thức hợp tác quân sự song phương khác, đang thảo luận về khả năng các tàu ngầm hạt nhân của Anh sẽ sử dụng các căn cứ của Úc", - ông Nozdryov lưu ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông nói rằng tất cả những điều này không thể không gây lo ngại nghiêm trọng về tác động của AUKUS đối với sự ổn định và an ninh khu vực, những rủi ro hữu hình của việc nổ ra một cuộc chạy đua vũ trang, làm suy yếu quyền lực của ASEAN và gây khó khăn cho việc duy trì hiệu quả của chế độ không phổ biến hạt nhân.

Thành lập liên minh AUKUS

Trước đó, Úc ký kết hợp tác với Vương quốc Anh và Hoa Kỳ về quốc phòng và an ninh AUKUS và tuyên bố rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm trị giá 56 tỷ euro với công ty Naval Group của Pháp. Thỏa thuận với Pháp có kế hoạch sản xuất 12 tàu ngầm tấn công lớp Barracuda. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian gọi quyết định phá bỏ thỏa thuận của Úc là "một nhát đâm sau lưng". Người đứng đầu bộ phận ngoại giao của Liên minh Châu Âu, Josep Borrell, trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Úc Marise Payne bày tỏ rất tiếc rằng quan hệ đối tác AUKUS mới gạt bỏ các nước EU.
Chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov tới Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga về các mối đe dọa từ AUKUS và QUAD
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала