Chuyên gia quân sự giải thích vì sao Mỹ đẩy nhanh tốc độ phát triển c PrSM

© Ảnh : 2019 Lockheed Martin CorporationPrecision Strike Missile (PrSM)
Precision Strike Missile (PrSM) - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2021
Đăng ký
Trả lời phỏng vấn của Sputnik, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị-quân sự thuộc Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Matxcơva ( MGIMO) bình luận thông tin về việc Mỹ tiến hành vụ thử thành công đối với tên lửa tác chiến-chiến thuật PrSM.
Mỹ đã tiến hành vụ thử thành công đối với tên lửa tác chiến-chiến thuật đầy hứa hẹn PrSM (Precision Strike Missile), theo tin của Tập đoàn Lockheed Martin - nhà phát triển và sản xuất vũ khí và trang bị kỹ thuật quân sự công nghệ cao.
Tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) tại Căn cứ Không quân Vandenberg ở California. Theo thông cáo báo chí, tên lửa đã thực hiện "chuyến bay dài nhất kể từ khi bắt đầu thử nghiệm”, vượt ngưỡng tối đa.
Phóng tên lửa SM-3 Block IIA - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Hoa Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa chính xác cao đầy hứa hẹn PrSM

Không có gì ngạc nhiên khi người ta thực hiện những vụ thử nghiệm

Trả lời phỏng vấn hãng Sputnik, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị-quân sự thuộc Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Matxcơva (MGIMO), Tiến sĩ Khoa học Lịch sử Alexei Podberezkin bình luận về thông cáo này.

"Không có gì lạ, không có gì đáng ngạc nhiên khi Mỹ tiến hành những cuộc thử nghiệm như vậy. Nga và Mỹ là hai quốc gia dẫn đầu về các hệ thống pháo phản lực phóng loạt, đặc biệt là các hệ thống có độ chính xác cao. Các mẫu vũ khí mới nhất của cả Nga và Mỹ có tầm bắn lên tới hơn 100 km, và đây là các loại vũ khí đã được đưa vào biên chế. Không giống như các hệ thống pháo phản lực phóng loạt trước đó, khi mỗi vụ phóng bao trùm một diện tích rộng, đây là các hệ thống có độ chính xác cao, đầu đạn của chúng tự dẫn đường xác định mục tiêu cho tên lửa trong giai đoạn cuối của hành trình bay. Nga và Mỹ đang cạnh tranh để tăng phạm vi hoạt động của các hệ thống tác chiến-chiến thuật như vậy, để tăng độ chính xác của chúng”, - ông Alexei Podberezkin cho biết.

Trong những năm gần đây, Nga đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực này, ông Podberezkin nói tiếp.
"Pháo phản lực Tornado của Nga có thể đánh trúng mục tiêu ở cự ly trên 100 km. Bên trong đầu đạn chính chứa hàng chục đầu đạn phụ với độ chính xác cao. Khi tiếp cận mục tiêu, mỗi đầu đạn phụ dẫn đường tự điều hướng giúp tấn công với độ chính xác rất cao các mục tiêu bọc thép. Chúng tôi đã triển khai các đơn vị pháo phản lực Tornado, và giờ đây chúng tôi tiến hành định kỳ các thử nghiệm kiểm tra khả năng của các hệ thống này", - chuyên gia lưu ý.
Theo Alexei Podberezkin, Lầu Năm Góc có kế hoạch tối đa hóa tầm hoạt động của hệ thống này.

“Mỹ đang tập trung vào các hệ thống tác chiến-chiến thuật có tầm bắn khoảng 300 km, và họ muốn mở rộng phạm vi hoạt động lên đến hơn 500 km. Điều này giải thích tại sao Mỹ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn (Hiệp ước INF). Bởi vì Hiệp ước INF cấm sử dụng tên lửa với tầm bắn hơn 500 km. Người Mỹ đã tiếp cận ranh giới này. Hệ thống mà họ đang thử nghiệm sẽ được đưa vào biên chế vào năm 2023. Nếu Hiệp ước INF vẫn có hiệu lực, thì việc phát triển các hệ thống như vậy chắc chắn sẽ là một sự vi phạm. Mỹ muốn làm cho các hệ thống này có tầm bắn lớn hơn, tăng phạm vi hoạt động của chúng lên đến một nghìn km", - ông nói.

Theo chuyên gia quân sự, chỉ có một lời giải thích cho những kế hoạch này.
"Mỹ muốn sở hữu các hệ thống như vậy để đạt được ưu thế trong các chiến dịch mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Vì xét về hiệu quả của chúng, việc sử dụng các hệ thống này xấp xỉ bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật năng suất thấp", - ông Alexey Podberezkin giải thích.
Phóng tên lửa SM-3 Block IIA - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2019
Hoa Kỳ khoe tên lửa có khả năng chọc thủng lưới phòng không của Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала