EU báo động về hoạt động của Nga ở Bắc Cực

© Ảnh : Public domain / U.S. Navy / MC1 Michael B. Zingaro Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực
Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2021
Đăng ký
Liên minh châu Âu bắt đầu lo lắng về hoạt động của Nga ở Bắc Cực, theo báo Đức Handelsblatt đưa tin.
Băng tan ở Bắc Cực
Do biến đổi khí hậu, gần 300 tỷ tấn băng bị mất ở Bắc Cực mỗi năm, đủ để lấp đầy một vùng biển nhỏ. Theo giới khoa học, trong vòng 20 năm tới, lượng băng vĩnh cửu sẽ bắt đầu suy giảm đáng kể.
Do đó, khu vực này sẽ trở thành địa điểm của các lợi ích năng lượng: các tuyến đường mới có thể xuất hiện để vận chuyển, tiếp cận nguồn nguyên liệu thô, đặc biệt là dầu, khí đốt và các nguồn tài nguyên khác. Không loại trừ việc triển khai các trạm nghiên cứu rộng rãi và mở rộng vùng đánh cá.

Địa điểm hoạt động ở Nga

Trong bối cảnh đó, theo ấn bản Đức, đối với Nga, Bắc Cực có thể trở thành một nơi cho chiến lược địa kinh tế và hoạt động quân sự.
Do băng tan, biên giới bên ngoài của Nga có thể thay đổi, và nước này sẽ bắt đầu sử dụng bằng chính sách quốc phòng.
Theo báo chí, Nga đã đầu tư vào một số căn cứ quân sự mới trên các đảo ở Bắc Cực. Tình huống này cho thấy "Nga đang chuẩn bị phản ứng nhanh trong trường hợp xảy ra xung đột".

"Với tư cách là tay chơi chính trị và kinh tế lớn, EU phải phản ứng với điều này", - đại diện EU tại Brussels cho biết.

EU không loại trừ việc mở rộng các hoạt động ngoại giao của mình ở Greenland.
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2021
Châu Âu tuyên bố mình có quyền đưa ra các điều kiện mới cho Bắc Cực
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала