Bác sĩ vạch mặt thứ đồ uống nguy hiểm nhất

CC0 / rawpixel / Nước ngọt
Nước ngọt - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bác sĩ Alexandr Myasnikov đã cho biết thứ đồ uống nào là nguy hiểm cho sức khỏe. Ông thông báo điều này trong chương trình của kênh truyền hình Nga.

«Con đường ngọt ngào dẫn đến đau ốm bệnh tật»

Bác sĩ cho biết rằng nước ngọt có ga là tai hại nhất, vì có thể gây ra bệnh tiểu đường, béo phì và cuối cùng là ung thư, chính vì thế mà hàng loạt quốc gia đã cấm bán thứ đồ uống này trong các trường học.
«Đó là con đường có vẻ ngọt ngào nhưng lại dẫn đến tình trạng sức khỏe tồi tệ, bắt đầu bằng chứng loãng xương và kết thúc với ung thư và bệnh tim», - chuyên gia nhấn mạnh.

Uống gì nếu thấy khát?

Đồng thời, bác sĩ lưu ý khi thấy khát thì tốt nhất là nên uống nước. Trong đó, theo lời ông, trà xanh có tác dụng chống ung thư, còn cà phê giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch và bệnh gan.
Sự nóng lên toàn cầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
WHO nói về mối đe dọa chính đối với cuộc sống và sức khỏe nhân loại
Trước đó, có thông báo rằng các nhà khoa học Mỹ đã lập ra bảng đánh giá độc đáo, chấm điểm về tính hữu ích của thực phẩm và đồ uống. Nước khoáng có ga và nước ngọt «tăng lực» đạt khoảng 27 điểm trong bảng xếp hạng đồ uống theo thang điểm từ 1 đến 100.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала