Mỹ đánh giá Su-27 là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tốt nhất trên thế giới

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhSu-27
Su-27 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2021
Đăng ký
Máy bay Su-27 của Nga là một trong những máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tốt nhất trên thế giới, tờ 19FortyFive của Mỹ viết.

Ngoài vòng cạnh tranh

Ưu điểm của Su-27, được chế tạo cách đây khoảng 40 năm để cạnh tranh với các máy bay chiến đấu F-15 Eagle và F-14 Tomcat của Mỹ là vũ khí trang bị, tầm bay, tốc độ và khả năng cơ động. Ấn phẩm lưu ý: máy bay Nga được sản xuất trong nhiều phiên bản. Đặc biệt, có Su-27M với hệ thống điện tử hàng không cải tiến và Su-27K (Su-33) đặt trên boong cho tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov".
19FortyFive đảm bảo rằng Su-27, trong khi vẫn là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, thua các máy bay thế hệ thứ năm của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 Lightning II về khả năng tàng hình . Tờ báo viết: “Tuy nhiên, nó có động cơ vectơ lực đẩy mạnh mẽ và có thể thực hiện một số thao tác phức tạp đối với các máy bay chiến đấu tàng hình của Mỹ”.
Vào ngày 19 tháng 10, FortyFive thông báo rằng nỗ lực hiện đại hóa máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga và sửa chữa các sai sót đã cướp đi lợi thế về khả năng cơ động của nó.
Vào tháng 9, ấn phẩm viết rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga thua kém các đối thủ Mỹ và Trung Quốc, vì nó không đủ khả năng tàng hình so với F-22 Raptor, F-35 Lightning II và J-20.
Một chiếc Su-27 của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2021
Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ chúc mừng Lực lượng Không quân bằng logo với tiêm kích cơ Su-27
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала