Vượt Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia

© Ảnh : Bích Huệ - TTXVNTừ tháng 4 tới nay, Xưởng chế biến chè Truyền Thống, huyện Thanh Chương, đã đóng sẵn hàng nhưng không có vỏ container để xuất chở hàng đi. Vì vậy, trong kho bãi vẫn còn tồn dư 200 tấn hàng chè búp khô chưa thể xuất được
Từ tháng 4 tới nay, Xưởng chế biến chè Truyền Thống, huyện Thanh Chương, đã đóng sẵn hàng nhưng không có vỏ container để xuất chở hàng đi. Vì vậy, trong kho bãi vẫn còn tồn dư 200 tấn hàng chè búp khô chưa thể xuất được
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đăng ký
Hàng hóa Campuchia vào Việt Nam tăng gần 4 lần, đồng thời, Việt Nam cũng là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia.
Với 64,11% thị phần, Việt Nam đang bỏ xa Thái Lan và Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu nhiều hàng hóa nông sản nhất của Campuchia trong tổng số 90 quốc gia.

Campuchia bán nông sản nhiều nhất cho Việt Nam

Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia Veng Sakhon thông tin khẳng định, Việt Nam là thị trường lớn nhất trong số 90 quốc gia nhập khẩu nông sản của Campuchia từ đầu năm 2021 đến nay.
Lãnh đạo Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia cho hay, trong 9 tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu hàng nông sản đến 90 quốc gia với tổng khối lượng 5,93 triệu tấn.
Đáng chú ý, Việt Nam là thị trường tiêu thụ nông sản lớn nhất của Campuchia, chiếm 64,11%, vượt trội so với các thị trường khác.
Trái Pitaya - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2021
Vì sao Trung Quốc chặn nông sản Việt Nam?
Đứng thứ hai là Thái Lan chiếm 21,49% và thứ ba là Trung Quốc là 9,69%. Khối lượng xuất khẩu nông sản sang 87 quốc gia còn lại chỉ chiếm 4,71%.
Những con số này được Bộ trưởng Veng Sakhon trích từ báo cáo cơ sở dữ liệu kiểm dịch thực vật quốc gia của Tổng cục Nông nghiệp Campuchia.
Báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia cũng cho hay, các sản phẩm nông nghiệp của Campuchia vẫn đều đặn được xuất khẩu ra 90 thị trường trên thế giới kể từ đầu năm đến nay.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, sắn, hạt điều, ngô, đậu nành, chuối tươi, bưởi, xoài, hạt tiêu, thuốc lá đã đem về cho Campuchia 3 tỷ USD.
Cụ thể, trong số các loại trái cây Campuchia xuất sang Việt Nam thì chuối, bưởi, xoài đang được người tiêu dùng Việt ngày càng ưa chuộng.
Với mặt hàng lương thực thực phẩm thì thóc, sắn cũng đang xuất nhiều sang Việt Nam lần lượt là 2,52 triệu tấn và 815.872 tấn.

Hàng hóa Campuchia vào Việt Nam tăng mạnh

Tổng cục Hải quan Việt Nam ghi nhận, sau 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước Việt Nam – Campuchia vào khoảng 7.245 triệu USD, tăng 90,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3.708 triệu USD, tăng 396,4% và hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 3.537 triệu USD, chỉ tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2020.
Tính trong 9 tháng đầu năm 2021, Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là 171 triệu USD.
Hiện nay, na tiêu chuẩn VietGAP của Hợp tác xã nông sản huyện Chi Lăng đã bắt đầu cho thu hoạch nhưng việc tiêu thụ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Nông sản Việt và những thách thức từ Campuchia trong thời điểm đại dịch
Phần lớn hàng hóa Việt Nam nhập siêu từ Campuchia là các sản phẩm hạt điều và cao su để làm nguyên vật liệu chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu.
Đáng chú ý, có 10/11 nhóm hàng Campuchia xuất sang Việt Nam có mức tăng trưởng dương so với 9 tháng đầu năm 2020.
Theo đó, rau, củ, quả đạt tăng 61%; hạt điều tăng 595 %; đậu tương tăng 548,99 %; cao su tăng 391%.
Cùng với đó, các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ, vải, phế liệu, hàng hoá khác cũng có mức tăng trưởng 5-300% so với cùng kỳ năm trước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала