Công an An Giang bắt cán bộ Hải quan tiếp tay vụ nhập lậu 100 tấn đường cát

© Ảnh : TTXVN phátChiếc ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam bị công an bắt giữ
Chiếc ghe số hiệu CT-07612 vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam bị công an bắt giữ
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đăng ký
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, Công an tỉnh An Giang vừa bắt giam ông Bùi Quốc Việt, một cán bộ Cục hải quan tỉnh liên quan vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập ậu từ Campuchia về Việt Nam.
Công an tỉnh An Giang thu giữ nhiều tang vật liên quan vụ án 100 tấn đường cát nhập lậu khi khám xét nhà ông Bùi Quốc Việt.

Bắt giam cán bộ Hải quan An Giang vụ 100 tấn đường cát nhập lậu

Ông Bùi Quốc Việt, cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang vừa bị bắt vì dính líu đến đường dây nhập lậu 100 tấn đường cát từ Campuchia về Việt Nam.
© Ảnh : TTXVN phátCông an thi hành Lệnh bắt bị can đối với Bùi Quốc Việt
Công an thi hành Lệnh bắt bị can đối với Bùi Quốc Việt
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Công an thi hành Lệnh bắt bị can đối với Bùi Quốc Việt
Cụ thể, chiều 18/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã có Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Quốc Việt - cán bộ Cục Hải quan tỉnh An Giang.
Ông Bùi Quốc Việt sinh năm 1973, ngụ đường Nguyễn Trường Tộ, khóm Châu Long 5, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc.
Công an tỉnh An Giang thông báo bị can Bùi Quốc Việt bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn lậu”.
Cán bộ Hải quan làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho các doang nhiệp - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.05.2021
Ngành Hải quan đạt kết quả khả quan về thu ngân sách và chống buôn lậu
Cùng với lệnh bắt, Công an tỉnh An Giang cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của bị can Bùi Quốc Việt, thu giữ một số vật chứng có liên quan đến vụ vận chuyển 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, tất cả các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Việt đều được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cán bộ Hải quan An Giang tiếp tay cho buôn lậu

Trước đó, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, khoảng lúc 1h sáng ngày 12/10/2020, Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang Lê Toàn Trung (35 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thúy Oanh (32 tuổi), đều ở huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, điều khiển ghe chở 100 tấn đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.
Hai vợ chồng Trung – Oanh bị bắt ngay trên đoạn sông khu vực xã Quốc Thái (huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định dừng xe kiểm tra giấy tờ các phương tiện trên Đại lộ Thiên Trường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.04.2021
Tạm giam tiếp viên Bamboo Airways vì hành vi buôn lậu xì gà
Sau đó, đến ngày 21/10/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can tạm giam hai vợ chồng Lê Toàn Trung, Nguyễn Thúy Oanh về hành vi “Buôn lậu”.
Sau khi mở rộng điều tra vụ án, ngày 24/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Sỉ (49 tuổi, ngụ huyện An Phúc) và Nguyễn Hồng Cường (40 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) cũng để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.
Đáng chú ý, chính từ lời khai của các bị can và các bằng chứng thu thập được mà ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt Bùi Quốc Việt, cán bộ của Cục Hải quan tỉnh An Giang.
Vụ án buôn lậu 100 tấn đường cát nhập từ Campuchia về Việt Nam này hiện vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Công an tỉnh An Giang.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала