Bí thư Quận 10 Đặng Quốc Toàn làm Chánh Văn phòng UBND TP.HCM

© Depositphotos.com / Phong.tranTP.HCM
TP.HCM - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đăng ký
Ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Quận 10 vừa được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM.
Trong khi đó, ông Hà Phước Thắng, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP.HCM sẽ chuyển sang Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

Ông Đặng Quốc Toàn là Chánh Văn phòng UBND TP.HCM

Theo thông báo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận 10 vừa được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.
© Ảnh : Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh ThuậnĐặng Quốc Toàn
Đặng Quốc Toàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đặng Quốc Toàn
Cụ thể, trưa 18/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao Quyết định của UBND thành phố về tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy Quận 10 giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.
“Thời gian giữ chức vụ là 5 năm”, thông cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cho biết.
Cũng tại sự kiện này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng đã có Quyết định về việc chỉ định đồng chí Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TPHCM giữ chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chủ tịch Phan Văn Mãi đã trao Quyết định điều động đồng chí Hà Phước Thắng, Chánh Văn phòng UBND thành phố đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM.
Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 96/2021 về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Hà Phước Thắng giữ chức vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thay đổi nhân sự tại TP.HCM: Tin tưởng, kỳ vọng

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định nhân sự và giao nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng đối với đồng chí Hà Phước Thắng và đồng chí Đặng Quốc Toàn.
Ông Phan Văn Mãi mong muốn hai đồng chí Hà Phước Thắng và Đặng Quốc Toàn tiếp tục rèn luyện, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời, tiếp tục khẳng định và thành công hơn nữa trong thời gian tới.
Chủ tịch Phan Văn Mãi đánh giá, ông Hà Phước Thắng có quá trình đóng góp, trưởng thành với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
“Những trải nghiệm đó góp phần giúp đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó thời gian qua”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.
Chủ tịch Mãi tin tưởng, ở vị trí mới, ông Hà Phước Thắng sẽ đóng góp tích cực vào việc tổ chức hoạt động để Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM hoạt động hiệu quả nhất, để các đại biểu Quốc hội đóng góp trí tuệ, hoạt động tốt nhất cho công việc chung của Quốc hội, đất nước, trong đó có sự phát triển của thành phố.
Về phần ông Đặng Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi tin tưởng đồng chí sẽ nỗ lực góp phần xây dựng Văn phòng UBND thành phố là một tập thể đoàn kết, vững mạnh.
Ông Mãi cũng mong tân Chánh Văn phòng UBND TP.HCM sẽ thể hiện rõ bản lĩnh cao nhất, chuyên nghiệp nhất về năng lực tham mưu tổng hợp. Cùng với đó là đi đầu đổi mới phương pháp công tác, làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp, điều phối thông tin, phục vụ các hoạt động của UBND TP, Thường trực UBND TP.
Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định cán bộ, ông Hà Phước Thắng bày tỏ niềm vui khi nhận quyết định của UBND TP.HCM điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.
Ông Thắng nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đồng thời mong muốn nhận được sự dìu dắt, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo thành phố, Thường trực UBND TP.HCM; lãnh đạo HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND TP.HCM để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh Văn phòng UBND TPHCM Đặng Quốc Toàn đã cảm ơn lãnh đạo TP đã tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.
Ông Toàn cam kết sẽ cố gắng phát huy, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM kế thừa kết quả tốt đẹp các đồng chí tiền nhiệm, làm tốt công tác tham mưu của Văn phòng.
Đồng chí Đặng Quốc Toàn mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt của lãnh đạo thành phố để Văn phòng UBND TP.HCM hoàn thành tốt công việc được giao.

Về các ông Hà Phước Thắng, Đặng Quốc Toàn

Ông Đặng Quốc Toàn, sinh ngày 26/8/1977. Quê quán ỡ xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Ông Toàn có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Kinh tế đối ngoại; Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Đặng Quốc Toàn từng giữ các chức vụ như Bí thư Trung ương Đoàn (từ tháng 12/2012); Bí thư Quận ủy Quận 10 (từ tháng 5/2016 đến nay).
Trong khi đó, ông Hà Phước Thắng sinh năm 1976. Ông Thắng là Thạc sĩ Luật, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng.
Tại TP.HCM, ông Hà Phước Thắng từng giữ các chức vụ như Trưởng Ban Quản lý Khu Nam TP.HCM. Kể từ tháng 9/2019 đến nay giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP.HCM.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала