Chuỗi thứ nhất của Dòng chảy phương Bắc-2 đã được nạp đầy khí đốt kỹ thuật

© Sputnik / Eugal / Chuyển đến kho ảnhXây dựng đường ống "Dòng chảy phương Bắc-2"
Xây dựng đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chuỗi thứ nhất của đường ống Dòng chảy phương Bắc-2 đã chứa đầy khí đốt, công việc vận hành trên chuỗi thứ hai vẫn tiếp tục, nhà điều hành dự án Dòng chảy phương Bắc-2 AG cho biết.

"Tính đến ngày 18/10, thủ tục nạp khí vào chuỗi đầu tiên của đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 đã hoàn tất. Theo đúng kế hoạch và yêu cầu thiết kế, chuỗi đã được nạp đầy cái gọi là khí đốt kỹ thuật với số lượng xấp xỉ 177 triệu mét khối, cung cấp mức áp suất 103 bar trong đường ống. Áp suất này đủ để bắt đầu vận chuyển khí đốt trong tương lai", thông cáo báo chí cho biết.

Thông cáo cũng lưu ý trong rằng công việc vận hành trên chuỗi thứ hai vẫn tiếp tục và Dòng chảy phương Bắc-2 sẽ thông báo thêm về các bước kỹ thuật tiếp theo.

Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2

Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc-2 trải dài từ bờ biển của Nga qua biển Baltic đến Đức và gồm hai chuỗi với tổng công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Việc xây dựng đường ống này đã được hoàn thành ngày 10 tháng 9.
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
"Dòng chảy phương Bắc- 2" khi nào sẽ vận hành?
Hiện tại, quá trình cấp giấy chứng nhận của nhà điều hành đường ống, Dòng chảy phương Bắc-2 AG, đang được tiến hành. Điều đó sẽ diễn ra trong hai giai đoạn: đầu tiên, cơ quan quản lý của Đức sẽ xây dựng dự thảo quyết định, sau đó Ủy ban Châu Âu sẽ đưa ra đánh giá của mình. Toàn bộ quá trình, theo yêu cầu pháp lý, có thể mất vài tháng. Hồi tháng 9 Cơ quan quản lý của Đức đã nhận gói đầy đủ các tài liệu cần thiết để cấp giấy chứng nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала