Sugar baby, Sugar daddy, mại dâm thuê bao trọn gói cả tháng ở Hà Nội

© Depositphotos.com / VitalikRadkoCô gái xinh đẹp
Cô gái xinh đẹp - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2021
Đăng ký
Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây môi giới mại dâm theo hình thức “sugar baby”, “sugar daddy” trá hình, thuê bao trọn gói cả tháng.
Hà Trọng Thắng, quê Quảng Nam, trú tại Hà Nội được xác định là “tú ông” môi giới bán dâm cho khách mua dâm thông qua các nhóm Sugar baby, Sugar daddy trên mạng xã hội Facebook, Zalo, Tiktok…

Khởi tố ông trùm đường dây môi giới mại dâm Sugar baby, Sugar daddy

Ngày 19/10, Đội cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng cầm đầu đường dây môi giới mại dâm theo hình thức sugar baby - sugar daddy trá hình.
Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng nam, nữ bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán dâm để từ đó ra lệnh bắt Phạm Hồng Giang - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.08.2020
Bình Phước: Triệt phá đường dây điều hành, môi giới mại dâm qua Zalo
Hồ sơ điều tra cho thấy, từ đầu tháng 6/2021, do không có công ăn việc làm ổn định nên đối tượng Hà Trọng Thắng (28 tuổi, quê Quảng Nam) đã nghĩ ra việc kết nối gái bán dâm và khách mua dâm qua hình thức "gặp gỡ yêu thương có thời gian cụ thể".
Hà Trọng Thắng sau đó đã lập nhóm "Sugar Baby" trên Facebook rồi đăng tải thông tin kết nối sugar daddy (khách mua dâm) với sugar baby (gái bán dâm).
Đối tượng này còn đứng ra cam kết "uy tín, kín đáo, thành công" để thu hút khách mua dâm.

Tiết lộ số tiền Sugar daddy phải trả để mua dâm của các baby

Theo lời khai của Hà Trọng Thắng, khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ được Thắng cung cấp tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, hình ảnh cá nhân của cô gái có nhu cầu bán dâm.
Sau khi khách “chấm” một “baby” thì Thắng sẽ hỏi “baby” đó về số tiền chu cấp hằng tháng, số lần gặp mặt trong tháng để thực hiện quan hệ tình dục.
Tiếp đó, Thắng sẽ trao đổi lại với khách mua dâm về điều kiện mà “baby” đưa ra.
Cô gái - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2018
Hàng loạt hot girl trong đường dây môi giới mại dâm nghìn đô rủ nhau… mang thai
Nếu người mua dâm đồng ý thì Thắng sẽ giúp 2 bên kết bạn qua Zalo và hẹn gặp trực tiếp. Nếu việc quan hệ tình dục xảy ra ngay lần đầu thì “sugar daddy” sẽ phải trả trước cho “sugar baby” tiền chu cấp của một tháng.
Sau mỗi phi vụ thành công, sugar baby sẽ trả cho Thắng vài triệu tiền hoa hồng. Còn với sugar daddy, Thắng thu 2 triệu đồng tiền môi giới nếu thành công.
Làm việc với công an, Thắng cho biết có 2 “gói dịch vụ” được Thắng chào mời, bao gồm gói quan hệ theo thỏa thuận và gói bao nuôi với mức giá 15 - 20 triệu đồng cho 4 - 8 lần gặp mặt quan hệ tình dục mỗi tháng.
Qua điều tra xác minh, cơ quan công an xác định “sugar baby” N.B.H. (25 tuổi, quê Hà Nam) có liên hệ với Thắng để nhờ tìm sugar daddy với 2 gói chu cấp.
Với gói thứ nhất, sugar daddy phải trả 15 triệu đồng/tháng và được gặp nhau 6 lần/tháng để quan hệ tình dục. Với gói này, Thắng yêu cầu tiền môi giới là 1 triệu đồng.
Với gói thứ 2, sugar daddy phải trả 20 triệu/tháng và cả hai sẽ gặp nhau 8 lần/tháng để quan hệ tình dục. Thắng yêu cầu trả 2 triệu đồng tiền môi giới với gói này.
Do có nhu cầu mua dâm, nên V.C.Đ (quê Phú Thọ) đồng ý với điện kiện gói 1 của cô gái bán dâm kia. Sau khi bị bắt giữ, tất cả các đối tượng đều khai báo thành khẩn hành vi phạm tội.
“Đây là thủ đoạn tinh vi, các đối tượng tiến hành môi giới, giao dịch trên mạng xã hội. Cơ quan công an đã mất nhiều thời gian theo dõi, củng cố chứng cứ để làm rõ đường dây trá hình này”, đại diện Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cầu Giấy nhấn mạnh.
Vụ việc hiện đang được cơ quan Công an tại Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra.

Khi mại dâm biến tướng thành Sugar baby, Sugar daddy, con nuôi

Hồi giữa tháng 9 vừa qua, khi báo cáo tại cuộc làm việc của Thường trực Ủy ban Xã hội với Bộ Công an về kết quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội, trong đó có vấn đề mại dâm biến tướng.
Đường dây mại dâm ngàn đô - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.11.2017
Hà Nội: Bắt 'tú bà' môi giới mại dâm giá ngàn đô
Tại đây, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho hay, liên quan đến tệ nạn mại dâm, mua bán dâm nơi cộng cộng, dù đã giảm hẳn ở các địa phương do thực hiện giãn cách xã hội, phục vụ công tác phòng chống dịch, các hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, cà phê vườn, karaoke, massage... dừng hoạt động nên các đối tượng không còn điều kiện để hoạt động trá hình.
Mặc dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thông tin, hoạt động mại dâm tại Việt Nam lại có xu hướng dịch chuyển sang nhiều hình thức biến tướng như “gái gọi”, “gái bao”, “trai bao”, “sugar baby”, “sugar daddy”, “con nuôi”.
Hành vi phạm tội cũng hết sức tinh vi, các đối tượng lợi dụng internet, mạng xã hội để đăng hình ảnh tiếp thị, thỏa thuận đến địa điểm cao cấp, như: biệt thự, căn hộ chung cư, trên tàu biển, tàu du lịch, theo các hoạt động thể thao, du lịch, thậm chí ra thẳng nước ngoài để mua bán dâm.
“Các đối tượng, đường dây hoạt động chuyên nghiệp có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, trong đó có sự tham gia của một số người mẫu, diễn viên, sinh viên, người tham gia các cuộc thi sắc đẹp, hoa hậu”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала