Ukraina nói về "con ngựa thành Troy" chống lại "Dòng chảy phương Bắc - 2"

© Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Naftogaz tham gia chứng nhận đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc - 2” vị tất có thể cản trở quá trình này, cựu thanh tra viên Ukraina Valeria Lutkovskaya bày tỏ ý kiến trên sóng kênh truyền hình Ukraina 24.
Trước đó, người đứng đầu Naftogaz Yuriy Vitrenko cho biết, Kiev đã nộp đơn đăng ký tham gia chứng nhận nhà điều hành “Dòng chảy phương Bắc - 2”. Công ty cho rằng không thể cấp giấy phép hoạt động cho “Dòng chảy phương Bắc - 2” vì việc này vi phạm luật pháp Châu Âu, còn hành động của Gazprom là không cạnh tranh.

“Vấn đề là chúng ta đến tham gia ủy ban, nơi chịu trách nhiệm về việc đăng ký cấp phép, để từ đó cản trở quá trình xét duyệt cấp phép, giống như con ngựa thành Troy. Ý tưởng là rõ ràng, nhưng hãy cho tôi biết, điều này sẽ ảnh hưởng đến người dân Ukraina ra sao? Chúng ta sẽ sống như thế nào? " - bà Lutkovskaya nêu câu hỏi.

Bà kể rằng Ukraina đang gặp khó khăn lớn về trữ lượng than, tại một số nhà máy nhiệt điện trữ lượng chỉ còn đủ cho vài tuần.
"Vì vậy có lẽ đã đến lúc không nên nghĩ đến việc làm hại ai đó, mà hãy bắt đầu nghĩ về việc Ukraina sẽ như thế nào?" - cựu thanh tra nhận xét.
Theo bà Lutkovskaya, việc Naftogaz tham gia chứng nhận đường ống không có khả năng ảnh hưởng đến quá trình này.
Các đường ống trên lãnh thổ của cảng Mukran của Đức trên đảo Rügen - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.09.2021
Kiev cho rằng Nga sử dụng Dòng chảy phương Bắc-2 như vũ khí để chống Ukraina

“Đứng sau tất cả những người khác (những người tham gia chứng nhận) đều có người dân của đất nước họ. Họ hiểu rằng nhờ “Dòng chảy phương Bắc - 2”, họ sẽ có khí đốt giá rẻ hơn. Liên quan đến điều đó là sự phát triển kinh tế, là không còn mối nguy các nhà máy xí nghiệp sẽ phải dừng hoạt động và những nguy cơ khác tương tự. Liệu Naftogaz có thể thuyết phục được họ không? Tôi nghi ngờ điều đó", - bà Lutkovskaya kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала