NATO gia tăng hiện diện tại biên giới của Nhà nước Liên minh Nga và Belarus

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhTập trận chung Nga-Belarus "Zapad-2017" trên thao trường Osipovichsky ở vùng Mogilevskiy
Tập trận chung Nga-Belarus Zapad-2017 trên thao trường Osipovichsky ở vùng Mogilevskiy - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng sát gần biên giới của Nhà nước Liên minh Nga và Belarus, bối cảnh quân sự-chính trị hiện đang rất phức tạp. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

NATO tăng cường hiện diện gần Nga và Belarus

«Sự hiện diện các tiền đồn của khối NATO đang gia tăng ở sát gần biên giới của quốc gia liên minh Nga và Belarus, hạ tầng quân sự của khối này đang cải thiện, lập các kho vũ khí, thiết bị quân sự và vật chất, thực hiện các biện pháp chuyển quân», - ông Shoigu cho biết tại phiên họp hội đồng chung của các Bộ Quốc phòng Nga và Belarus hôm thứ Tư.

Theo lời ông, một lữ đoàn thiết giáp của lục quân Hoa Kỳ và bốn nhóm tác chiến đa quốc gia cấp tiểu đoàn đã triển khai tới Ba Lan và các nước Baltic.

«Đã thành lập trụ sở Ban chỉ huy bộ phận hỗn hợp của khối liên minh ở Romania, Ba Lan và Latvia. Năng lực cơ sở hạ tầng cảng và sân bay đang ngày càng tăng», - Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Thêm nữa «số lượng các chuyến bay của phi cơ trinh sát và hàng không chiến thuật của Không quân NATO tại các khu vực giáp giới với LB Nga đã tăng 30%». Ông Shoigu nói rằng cường độ hoạt tính các chiến dịch và huấn luyện chiến đấu dưới sự bảo trợ của NATO vẫn ở mức cao.
Bộ Ngoại giao Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2021
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố NATO sẽ tiếp tục đáp trả "hành động gây hấn" của Nga

Học thuyết quân sự mới của Nhà nước Liên minh

«Ngoài các mối đe dọa có tính chất quân sự, chúng ta tiếp tục phải đương đầu với áp lực kinh tế và chính trị gây sức ép với các nước chúng ta từ cái gọi là tập thể phương Tây. Trong điều kiện này, chúng ta buộc phải thi hành các biện pháp trả đũa», - Đại tướng Shoigu thông báo tại cuộc họp chung của các Bộ Quốc phòng Nga và Belarus hôm thứ Tư.

Theo lời ông, một trong những biện pháp như vậy là Học thuyết quân sự mới của Nhà nước Liên minh.
Như ông Shoigu lưu ý, các cơ quan quân sự của hai nước đã chuyển sang vạch kế hoạch hợp tác quân sự song phương trên cơ sở chương trình đối tác chiến lược được tính toán cho giai đoạn 5 năm. Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, phạm vi đào tạo quân nhân và các cơ quan chỉ huy - kiểm soát cũng được tăng cường mở rộng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала