Tình hình sức khỏe Sư Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

© Ảnh : Phat tu Viet NamĐại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2021
Đăng ký
Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông tin về tình hình sức khỏe Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Viên Minh, cho biết, Sư vẫn trụ thế.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng kêu gọi Phật tử - Thiện tín tránh những thông tin gây hoang mang, không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng về sức khỏe của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

Thông tin sức khỏe của Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Tin tức về tình hình sức khỏe thầy Thích Phổ Tuệ, Đại lão Hòa thượng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang được đông đảo cộng đồng Phật tử theo dõi.
Tối ngày 19/10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra thông tin chính thức về tình hình sức khỏe của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2019
Vụ chùa Ba Vàng giải "oan gia trái chủ": Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ‘xử lý thích đáng’
Theo đó, Thượng tọa Thích Đạo Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết Sư Thích Phổ Tuệ vẫn trụ thế.
“Đức Trưởng lão Hòa thượng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ vẫn trụ thế”, Thượng tọa Thích Đạo Phước khẳng định.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi quý tăng ni, phật tử, tín đồ mười phương cùng thiện tín xa gần hãy bình tĩnh, không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, gây hoang mang về sức khỏe của Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.
“Tránh những thông tin gây hoang mang dư luận, quý Phật tử - Thiện tín hãy nhất tâm niệm Phật cầu nguyện Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cửu trụ sa bà, cho đến khi có thông tin chính xác nhất từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, thông báo nêu rõ.

Đoàn Tăng Ni từ TP.HCM ra chùa Viên Minh

Chiều 19/10, Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký văn thư gửi các ban, trạm kiểm soát dịch Covid-19 từ TP.HCM ra Hà Nội.
Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu quan điểm tài sản công đức đều thuộc về Tăng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2019
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam lên tiếng vụ sư Thích Thanh Toàn
Theo đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để đoàn Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ TP.HCM đi Hà Nội được di chuyển.
Giáo hội cũng đề nghị đoàn tuân thủ việc phòng dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.
Được biết, đoàn Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 17 thành viên với 3 xe ô tô do Thượng toạ Thích Hoằng Đạt là trưởng đoàn, đi từ TP.HCM tới chùa Viên Minh (chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội).
Đây là ngôi chùa do Đức đệ tam Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ trụ trì.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là ai?

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12/4/1917, tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Đến nay, Đại Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã hơn 106 tuổi, hạ lạp hơn trăm năm nay.
Sư Thích Phổ Tuệ là trụ trì Chùa Giáng - tên dân dã của Viên Minh cổ tự ở xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Thầy Thích Phổ Tuệ cũng là trưởng sơn môn Viên Minh – Đa Bảo do Pháp sư Nguyên Uẩn sáng lập năm 1900.
Thầy Thích Trúc Thái Minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2019
Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói về kỷ luật trụ trì chùa Ba Vàng
Sư từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Phật giáo Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đặc biệt, sư Thích Phổ Tuệ có nhiều đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật các tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Sư cũng giữ ngôi Hoà thượng đàn đầu trong rất nhiều Đại Giới Đàn ở các tỉnh.
Năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VI, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trở thành Đệ tam Pháp chủ (Pháp chủ đời thứ ba) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Sau Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận và Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch).
Chia sẻ về pháp lý nhân sinh với Phật tử, Sư Thích Phổ Tuệ từng nói đơn giản thế này: Sống được bao nhiêu năm, không phải là thước đo giá trị của đời người.
Đối với Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho Đời, cho Đạo.
“Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, Ngài Pháp Loa có 47 năm mà công nghiệm thì bất khả tư nghì. Tôi trụ thế đến nay đã hơn trăm năm, ở chùa cũng đã gần trăm năm, nghiệp là tu hành, nuôi thân chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương, khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi”, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ bày tỏ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала