Tướng Anh gọi Nga là "mối đe dọa nghiêm trọng"

© Sputnik / Alexander Vilf Quảng trường Đỏ, Moskva
 Quảng trường Đỏ, Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tướng Nicholas Carter, Tổng Tham mưu trưởng LLVT Anh trong bài phát biểu tại Trung tâm An ninh mới của Mỹ nói rằng Nga là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với vương quốc. Bản ghi âm bài phát biểu được đăng trên trang web của tổ chức này.
Theo vị tướng, sau khi hệ thống thế giới lưỡng cực sụp đổ thì bắt đầu kỷ nguyên của thế giới đơn cực với trọng tâm sự chú ý chuyển sang cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên giờ đây ông cho rằng thời đại của thế giới đa cực và "kỷ nguyên cạnh tranh không ngừng" đang đến.
"Ở đây tôi muốn đề cập đến nước Nga, theo quan điểm của chúng tôi, là một mối đe dọa nghiêm trọng, và Trung Quốc, là một thách thức kinh niên mang tính hệ thống đối với chúng tôi", - ông Carter nói.
Ông lưu ý đến việc Nga phát triển các loại tàu ngầm mới, điều mà theo ông đang buộc London phải đối phó với các mối đe dọa mới nổi.
London, Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Nga sẽ không đơn phương cố sức cải thiện quan hệ với Anh
"Bắc Đại Tây Dương là khu vực mà chúng ta cần phải đối phó rất cẩn thận, lưu ý đến những thành tựu mới của Nga về phát triển của tàu ngầm. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần phải thực hiện đường lối ngăn chặn", - vị tướng nêu ý kiến.
Vào tháng 3 Vương quốc Anh đã công bố chiến lược quốc phòng mới, trong đó xác định Nga là một mối đe dọa nghiêm trọng.
"Nga là mối đe dọa nghiêm trọng nhất ... Anh sẽ tích cực đối phó và tự bảo vệ mình trước tất cả những mối đe dọa xuất phát từ Nga", - báo cáo liên quan nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала