Bắt giữ giám đốc công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu, liên quan đến đại gia Phan Thanh Hữu

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Mạnh HùngCây xăng dầu
Cây xăng dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Việc khám xét Công ty TNHH Hà Lộc (TP Vũng Tàu) liên quan đến chuyên án 920G mà Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra về đường dây sản xuất, buôn lậu xăng dầu được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay.

Liên quan đến đường dây buôn lậu xăng lớn nhất từ trước đến nay

Sáng 21/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phong tỏa, khám xét Công ty TNHH Hà Lộc ở đường 30/4, TP Vũng Tàu.
Vật chứng liên quan thu giữ được tại nơi ở của đối tượng Bùi Ngọc Toàn, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2021
Đồng Nai: Xóa tên một ứng cử viên đại biểu HĐND xã vì liên quan đến đường dây xăng giả
Việc khám xét Công ty TNHH Hà Lộc liên quan đến chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp lực lượng Bộ Công an. Đây là về đường dây buôn lậu xăng dầu được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay, do đại gia Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, quê Vĩnh Long) cầm đầu.
Từ sáng sớm, lực lượng công an đã phong tỏa bên ngoài, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc, đây là doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu rộng khắp các tỉnh, thành phố phía Nam.
Ngoài ra, công an cũng tiến hành bắt giữ giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc là Nguyễn Đức Chuyên để phục vụ công tác điều tra.

Có hơn 70 bị can liên quan

Công ty Hà Lộc được xem là một trong những doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn ở Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực phía nam. Doanh nghiệp này ngoài việc sở hữu hàng chục cửa hàng xăng dầu, cảng biển, còn kinh doanh nhiên liệu khí lỏng, rắn và các ngành nghề khác.
Trước đó, quá trình điều tra, Công an Đồng Nai đã khởi tố hơn 70 bị can liên quan chuyên án 920G.
Lực lượng Công an bao vây khám xét tại cửa hàng xăng dầu Tân Vĩnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Đường dây 200 triệu lít xăng giả: Công an khám xét 6 trạm xăng, bắt thêm 2 đối tượng
Qua khám xét các cây xăng, kho hàng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM vào tối 6/2, cơ quan điều tra thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 đến 1.000 tấn, 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, 120 tỷ đồng...
Theo nhà chức trách, đường dây này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả ra thị trường mỗi ngày. Từ tháng 8/2020 đến khi bị phát hiện, 200 triệu lít xăng giả đã được nhóm nghi phạm cung cấp ra thị trường. Theo kết quả giám định, các mẫu xăng thu được trong chuyên án đều là hàng giả.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала