Các cảng của Mỹ dẫn đầu về sự kém hiệu quả

© AFP 2023 / Justin Sullivan/Getty ImagesTàu chở hàng ở cảng Oakland, California.
Tàu chở hàng ở cảng Oakland, California. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
Cảng Los Angeles và cảng Long Beach ở Nam California là hai cảng kém hiệu quả nhất trong số các cảng, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới và IHS Markit.

Vấn đề của các cảng hiện đại ở Mỹ

Cảng của Mỹ xử lý nhiều hàng nhất, nhưng những cơ sở này không thể đối phó với luồng tàu khổng lồ, theo tin của Reuters.
Tổng số tàu đang chờ dỡ hàng vào ngày 18 tháng 10 đã lập kỷ lục mới 100 chiếc. Việc Mỹ mua hàng hóa nhập khẩu đã tăng vọt đến mức cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng đang phải vật lộn để đối phó, dẫn đến việc giao hàng bị chậm trễ nghiêm trọng.
Đồng thời, cảng thương mại tốt nhất là cảng nằm ở Yokohama của Nhật Bản. Ở vị trí thứ hai là Abdullah của Ả Rập Xê Út. Cảng Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc thuộc tốp 3 cảng hàng đầu.

Giao hàng chậm trễ ở Hoa Kỳ

Trước đó, có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chính quyền thực hiện các biện pháp có thể ảnh hưởng đến tình hình cung cấp hàng hóa không đủ cho đất nước và kiềm chế gia tăng giá cả vào dịp Giáng sinh.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng sẽ không thể hoàn thành kế hoạch do kho quá tải, hậu cần kém và trình độ nhân viên không đủ.
Ô tô lưu thông ở Atlanta, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2021
Người Mỹ so sánh khủng hoảng vận chuyển hàng hóa với "Ngày tận thế"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала