Hàn Quốc ra mắt phương tiện phóng Nuri đầu tiên

© REUTERS / Kim Hong-JiVụ thử tên lửa ở Bắc Triều Tiên
Vụ thử tên lửa ở Bắc Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Năm, Hàn Quốc đã ra mắt phương tiện phóng tự sản xuất đầu tiên là Nuri (KSLV-II), được phát triển từ năm 2010.
Vụ phóng tên lửa được truyền trực tiếp trên TV và Internet từ sân bay vũ trụ Naro ở Goheung, cách Seoul 470 km về phía Nam.
Tên gọi "Nuri" trong tiếng Hàn có nghĩa là "Thế giới" xung quanh chúng ta.

Đặc điểm của tên lửa

Tên lửa nặng 200 tấn này có thể phóng vệ tinh nặng tới một tấn rưỡi lên quỹ đạo.
Hàn Quốc tụt hậu so với CHDCND Triều Tiên xã hội chủ nghĩa. Tháng 12 năm 2012 Bắc Triều Tiên đã phóng thành công vệ tinh Gwangmyeongseong-3 (Kwangmyŏngsŏng) lên quỹ đạo với sự hỗ trợ của tên lửa Eunha-3.
Năm 2013, Hàn Quốc đã phóng tên lửa Naro hai tầng, được sản xuất với sự hợp tác của Nga, đưa vệ tinh nặng 100 kg của nước này lên quỹ đạo.
Quỹ đạo Trái đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.09.2021
Hàn Quốc chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đẩy tự chế tạo đầu tiên
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала