Muỗi "Hàn Quốc" có khả năng mang bệnh nguy hiểm xuất hiện ở Ý

CC0 / Pixabay / Macro muỗi
Macro muỗi - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một loài muỗi mới đã xuất hiện ở miền bắc nước Ý có thể mang những căn bệnh nguy hiểm tính mạng, theo nghiên cứu được các nhà khoa học tại Đại học Bang Milan công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Parasites & Vectors.
Ở đây đang nói về muỗi hút máu "Hàn Quốc" thuộc loài Aedes koreicus.

"Nhiều yếu tố khác nhau thúc đẩy sự lây lan của các loài muỗi ngoại lai, bao gồm điều kiện khí hậu, sự di chuyển liên tục của người và hàng hóa, sự hiện diện của môi trường thích hợp cho sự phát triển của ấu trùng", - nghiên cứu lưu ý.

Trong khuôn khổ chương trình đặc biệt nhằm giám sát các khu vực phân bố có thể có của các loài muỗi mới có khả năng xâm nhập vào quần cư, các nhân viên của Đại học Milan tìm thấy ở tỉnh Bergamo và Brescia phía bắc Italia khoảng 6 nghìn con bọ gậy và hàng trăm trứng của Aedes koreicus, phổ biến ở Hàn Quốc, Nhật Bản và miền bắc Trung Quốc, cũng như ở một số vùng của Nga.
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2021
Các nhà khoa học nêu ra một kịch bản mới có thể khiến nhân loại diệt vong

Đặc điểm khác biệt của loại muỗi này là gì?

Theo các nhà khoa học, khác với nhiều loài hút máu khác, muỗi "Hàn Quốc" chịu lạnh tốt và hiện đang tích cực phát tán ở các vùng đồi núi phía bắc Italy. Việc loài này được xác định ở Bergamo khiến các nhà khoa học cho rằng chúng xâm nhập vào tỉnh thông qua sân bay quốc tế Orio al Serio nằm trong địa phận.
Muỗi Aedes koreicus là đối tượng tiềm ẩn của vi rút viêm não Nhật Bản, mà theo Tổ chức Y tế Thế giới là nguyên nhân hàng đầu gây ra viêm não vi rút ở nhiều nước ở châu Á.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала