Ở Thổ Nhĩ Kỳ sợ Mỹ trả đũa vì S-400 của Nga

© Russian Ministry of Defence / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp tên lửa phòng không S-400 "Triumph" trong giai đoạn cơ bản của cuộc tập trận "Vostok- 2018" trên thao trường "Tsugol" ở vùng Zabaikal.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph trong giai đoạn cơ bản của cuộc tập trận Vostok- 2018 trên thao trường Tsugol ở vùng Zabaikal. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cựu đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Sukru Elekdag dự đoán hậu quả của việc chuyển giao lô thứ hai hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga cho Ankara.

Lô hàng thứ hai có thể phá hủy nền kinh tế

Theo ông, mối quan hệ giữa Ankara và Washington mong đợi tốt hơn. Việc Tổng thống Erdogan tuyên bố ý định mua thêm lô S-400 chỉ làm tình hình thêm trầm trọng và gây ra phản ứng dữ dội từ phía Hoa Kỳ: chính quyền Biden tuyên bố rằng họ sẽ không xem xét các chủ đề hợp tác song phương khác cho đến khi vấn đề với các hệ thống phòng không của Nga được giải quyết. Do đó, nhà ngoại giao lo ngại rằng lô S-400 thứ hai có thể trở thành “nguy cơ chí mạng” cho Thổ Nhĩ Kỳ.
S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra hệ thống tên lửa tương tự như S-400 "Triumph"

"Diễn biến sự kiện như vậy sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cực kỳ mong manh. Nếu Washington đi theo con đường này, chắc chắn sẽ dẫn đến rạn nứt quan hệ giữa hai nước. Việc chấm dứt quan hệ đối tác chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ sẽ dẫn đến hậu quả Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi NATO",- Elekdag nói và nhấn mạnh rằng nếu rời khỏi liên minh, Ankara sẽ mất quan hệ chính trị và quân sự với phương Tây.

Và điều này sẽ kéo theo những hệ lụy không thể khắc phục đối với đất nước.
Trước đó, Mỹ đã gửi thông báo chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này bị loại khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-35 mới nhất do việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành mua 100 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia sản xuất hơn một nghìn bộ phận cho máy bay. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ nước Cộng hòa Mustafa Varank nói với Sputnik: Ankara vẫn tiếp tục sản xuất các thành phần này, mặc dù Hoa Kỳ đã loại nó ra khỏi dự án. Sau đó, người đứng đầu Cục công nghiệp quốc phòng Ismail Demir nói rằng nếu Washington đóng băng thêm một thỏa thuận khác về máy bay chiến đấu F-16, Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua Su-35 và Su-57 của Nga.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại dinh thự tổng thống ở Ankara - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Ông Erdogan tiết lộ lời mời chào của Hoa Kỳ sau khi huỷ giao kèo về F-35
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала