Putin: "Nhờ thất bại của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam, một nhà nước thành công đã xuất hiện"

© Sputnik / Maxim BlinovTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trước một cuộc chiến tranh, một nước thua trận, đồng nghĩa với chiến thắng cho nước khác, bây giờ mọi thứ đã khác, nước nào chiếm thế thượng phong, cuộc chiến không dừng lại, nó thay đổi hình thức, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp của Câu lạc bộ thảo luận quốc tế “Valdai”.
Trong hai thập kỷ, quốc gia hùng mạnh nhất thế giới - Hoa Kỳ - đã tiến hành các chiến dịch quân sự ở hai quốc gia không thể so sánh với nó theo bất kỳ cách nào, Tổng thống Nga nói. Tuy nhiên, kết quả là Hoa Kỳ đã phải “cuốn gói” các hoạt động của mình mà không đạt được bất kỳ mục tiêu nào mà họ đã đặt ra cách đây 20 năm khi bắt đầu các chiến dịch này.

"Nhưng đó không phải là vấn đề. Trước đây, một cuộc chiến do một quốc gia chịu thua đồng nghĩa với chiến thắng của quốc gia khác, nước đó phải chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Ví dụ, thất bại của Hoa Kỳ trong Chiến tranh Việt Nam không dẫn đến việc Việt Nam biến thành hố đen. Ngược lại, một nhà nước thành công đã xuất hiện ở đó, dựa vào sự hỗ trợ của đồng minh mạnh mẽ".

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga
"Người chiến thắng giả định không thể đảm bảo xây dựng hòa bình, mà chỉ làm trầm trọng thêm sự hỗn loạn và đào sâu khoảng trống nguy hiểm cho thế giới".
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thảo luận về hợp tác kinh tế và năng lượng

Chia rẽ xã hội

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tất cả các vấn đề thế giới đều đe dọa đến sự chia rẽ xã hội.

"Tất cả những vấn đề toàn cầu này đe dọa chúng ta bằng những chia rẽ xã hội đáng kể và sâu sắc".

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga

Cuộc chiến giành ảnh hưởng

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, nhiều quốc gia hiện không còn đủ sức tranh giành ảnh hưởng khi có vấn đề.

"Đúng, còn có các vấn đề xã hội khác, thách thức, rủi ro ở các cường quốc hàng đầu thịnh vượng, như tôi đã lưu ý. Vì vậy, nhiều nước không còn đủ sức tranh giành ảnh hưởng. Ở đây cần giải quyết những rắc rối của mình".

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga
Vladimir Putin đã so sánh tỷ lệ tử vong do biến chứng do đại dịch COVID với những tổn thất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Chính trị gia nhắc lại rằng hơn 4,9 triệu người đã chết vì các biến chứng của bệnh viêm phổi COVID-19.

"Những con số khủng khiếp này có thể so sánh được và thậm chí vượt quá tổn thất quân sự của những nước chính tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất".

Công nhân tang lễ Brooklyn, New York - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.04.2020
Số người Mỹ bị chết do COVID-19 nhiều hơn so với thời Chiến tranh Việt Nam

Cách mạng không phải là cách thoát khỏi khủng hoảng

Tổng thống nhắc lại những biến động cách mạng năm 1917, đã "dẫn đến sự tan vỡ, sự sụp đổ của đất nước Liên Xô vĩ đại" .
"Lịch sử đã lặp lại cách đây 30 năm, khi một cường quốc tiềm tàng hùng mạnh không thể hòa nhập vào con đường cải cách linh hoạt cần thiết, nhưng nhất thiết phải được suy nghĩ thấu đáo kịp thời và kết quả là trở thành nạn nhân của những kẻ giáo điều thuộc nhiều loại khác nhau, cả phản động và những kẻ được gọi là cấp tiến ",- tổng thống nói.
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Vladimir Putin
Tổng thống Nga
Những người cộng sản kỷ niệm ngày sinh Lenin trên Quảng trường Đỏ - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.08.2017
Ông Putin hứa: Chừng nào ông lãnh đạo đất nước, thi hài Lenin vẫn yên nghỉ trong Lăng
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала