Việt Nam mong muốn một ASEAN hòa bình, hợp tác và phát triển

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ các nước thành viên ASEAN tại Trung tâm hội nghị Sochi.
Quốc kỳ các nước thành viên ASEAN tại Trung tâm hội nghị Sochi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đây là khẳng định của Bộ Ngoại giao Việt Nam về các vấn đề xoay quanh Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các Hội nghị cấp cao liên quan sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 26-28/10/2021 tới đây.
Tại họp báo thường kỳ chiều 21/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ quan điểm của Việt Nam khi được hỏi về thông tin về việc các ngoại trưởng ASEAN thống nhất không mời Thống tướng Myanmar đến Hội nghị cấp cao ASEAN và các diễn biến mới sau động thái này. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết:
"Ngày 15/10 vừa qua, tại Hội nghị bộ trưởng ASEAN theo hình thức trực tuyến, Chủ tịch Brunei đã kết luận mời đại diện Myanmar tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN 38 và 39 và các hội nghị cấp cao liên quan ở cấp phù hợp. Việt Nam mong muốn và ủng hộ các bên trao đổi hợp tác tổ chức thành công Hội nghị ASEAN cấp cao lần thứ 38 và 39 và các hội nghị liên quan, cũng như củng cố lòng tin, tiếp tục xây dựng cộng đồng vì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng - Sputnik Việt Nam
Lê Thị Thu Hằng
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam
Bà Hằng thông tin thêm, hiện nay các thành viên ASEAN đang tích cực chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao này.
Quốc kỳ Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2021
Trung Quốc hy vọng sẽ giúp ASEAN xây dựng cầu nối giao tiếp với Myanmar
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала