Người Anh so sánh Ba Lan với chó sủa do các vụ công kích Nga

© Sputnik / Dmitriy Lelchuk / Chuyển đến kho ảnhDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tờ Daily Express của Anh đã đăng một bài báo về phản ứng của Ba Lan đối với cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu.
Theo bài báo, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Michal Kurtyka đã yêu cầu Ủy ban châu Âu điều tra xem Gazprom có liên quan gì đến tình trạng thiếu khí đốt tại thị trường châu Âu hay không. Đồng thời, Warsaw tuyên bố rằng các đường ống của họ vẫn chưa sử dụng hết công suất, do đó không cần đến “Dòng chảy phương Bắc - 2”.
Bài báo đã gây ra nhiều phản ứng của độc giả qua các bình luận.
"Chà, những vị EU được bổ nhiệm này có thể làm gì? Không gì khác ngoài việc khảo tiền. Nga đã cho EU một cú đấm thẳng vào mặt. Uy tín của châu Âu ở đâu khi EU cài số lùi và thừa nhận sự thống trị của Nga trong lĩnh vực cung cấp năng lượng?" - RichOn hỏi.
Người dùng MShepp bày tỏ quan điểm rằng Ba Lan khó chịu vì mất doanh thu từ việc vận chuyển khí đốt của Nga. Còn chính Nga sẽ quyết định cách thức bán và vận chuyển khí đốt của mình.
"Ba Lan đang yêu cầu EU giúp đỡ? Hay thật. Đất nước này kiếm tiền từ việc vận chuyển khí đốt và cắn vào bàn tay đang cho họ ăn. Trong trường hợp này, họ sủa vào hai bàn tay đang cấp thức ăn cho chính họ. Thật là nực cười",- nickname Monaisland bình luận.
Người dùng TheRicardo cho rằng EU cuối cùng đã phải phụ thuộc vào Putin, sau khi chi hàng nghìn tỷ cho các công nghệ xanh vô dụng.
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Nga giải thích lý do Ba Lan thua trong cuộc chiến khí đốt
"Nga quan tâm gì đến luật lệ của EU, họ không ở trong EU. Có thể EU muốn đưa họ ra tòa Brussels xét xử chăng? Có muốn cũng sẽ không chờ được câu trả lời của Nga. Họ sẽ gửi chúng đi đâu chứ?" - MichaelLumley lưu ý.
Theo WGC, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan nên hài lòng vì lượng nhiên liệu hóa thạch đi qua đất nước ông ta sẽ ít hơn.

“Hay lobby cho năng lượng xanh hoạt động theo cách khác?”- người dùng này hỏi lại.

Khủng hoảng khí đốt ở Châu Âu

Giá khí đốt ở châu Âu đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Vào đầu tháng 8 giá khí đốt giao sau gần nhất theo chỉ số TTF Hà Lan là khoảng 515 USD/một nghìn mét khối, nhưng đến đầu tháng 10 đã vượt mốc 1.900 USD, đạt mức giá kỷ lục trong lịch sử. Tất cả những điều này làm tăng giá điện đối với người dân EU. Đối với những cáo buộc cho rằng Nga gây ra tình trạng giá khí đốt tăng cao, Điện Kremlin tuyên bố rằng các chính trị gia phương Tây đã tính toán sai lầm khi chuyển sang những nguồn năng lượng thay thế, họ hy vọng vào việc sản xuất điện gió, nhưng trong vài tháng liền trời lại không có gió.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала