Phản gián Mỹ cảnh báo các công ty và trường đại học không hợp tác với Nga và Trung Quốc

© AFP 2023 / Brendan MullinThủy quân lục chiến Mỹ và thủy thủ khiêng quan tài bên trong chiếc C-17 Globemaster III của Lực lượng Không quân, California
Thủy quân lục chiến Mỹ và thủy thủ khiêng quan tài bên trong chiếc C-17 Globemaster III của Lực lượng Không quân, California - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Lực lượng phản gián Mỹ bắt đầu tiến hành công việc hướng dẫn các công ty và trường đại học, cảnh báo họ về sự nguy hiểm khi hợp tác với Nga và Trung Quốc trong các ngành công nghệ tiên tiến, Washington Post viết.

Các nhà chức trách Mỹ: Nga và Trung Quốc mua chuộc tuyển dụng chuyên gia

Các nhà chức trách Mỹ cho rằng Nga và Trung Quốc đang cố gắng tuyển dụng chuyên gia nước ngoài để có được bí quyết có thể giúp họ trong các phát triển liên quan đến trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử và công nghệ sinh học.

"Các nhân viên Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia trong những tháng gần đây đã bắt đầu thông báo về các hành động không những từ phía Trung Quốc, mà còn từ Nga, đang tìm cách đạt được tiến bộ trong công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo" - ấn phẩm Washington Post cho biết.

Cơ quan phản gián Mỹ cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng của Trung Quốc, thể hiện qua việc mua các công ty chuyên ngành, phát triển chất bán dẫn, hệ thống tự động và nghiên cứu gen di truyền.
Kết xuất 3D của một khái niệm trí tuệ nhân tạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.08.2021
Trung Quốc vượt qua Mỹ về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала