- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam ghi nhận thêm 4.045 ca mắc Covid-19, số ca tử vong giảm mạnh

© Ảnh : TTXVN - Dương GiangBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, Việt Nam phát hiện 4.045 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 17 trường hợp nhập cảnh và 4.028 bệnh nhân dược ghi nhận trong nước (tăng 667 người so với ngày trước đó).
Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Bộ Y tế) vừa cho biết, tính từ 17 giờ ngày 23/10 đến 17 giờ ngày 24/10, cả nước ghi nhận 4.045 ca mắc mới. Trong đó, 4.028 trường hợp được phát hiện trong nước tại 47 tỉnh, thành phố: TP.HCM (966), Bình Dương (524), Đồng Nai (429), An Giang (297), Sóc Trăng (296), Đắk Lắk (193), Bạc Liêu (155), Tây Ninh (132), Trà Vinh (113), Long An (88), Kiên Giang (83), Tiền Giang (78), Hà Giang (68), Bình Thuận (51), Cần Thơ (48), Gia Lai (44), Khánh Hòa (43), Cà Mau (42), Đồng Tháp (41), Thanh Hóa (38), Phú Thọ (34), Thừa Thiên Huế (32), Nghệ An (27), Quảng Nam (17), Bà Rịa – Vũng Tàu (16), Vĩnh Long (15), Bến Tre (15), Hà Nội (14), Quảng Ngãi (12), Bình Phước (12), Nam Định (11), Quảng Bình (11), Ninh Thuận (11), Bình Định (11), Kon Tum (10), Đà Nẵng (9), Bắc Ninh (8 ), Lâm Đồng (8), Hà Nam (6), Đắk Nông (5), Bắc Giang (3), Phú Yên (3), Hải Dương (2), Quảng Trị (2), Lai Châu (2), Tuyên Quang (2), Bắc Kạn (1).
Lực lượng y tế thành phố Cần Thơ tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, sớm làm sạch địa bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.10.2021
Đại dịch COVID-19
TP.HCM công bố cấp độ dịch từng địa phương, 9 quận, huyện đạt “vùng xanh”
Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 888.940 bệnh nhân Covid-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.027 ca mắc).
Về tình hình điều trị, có thêm 1.314 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 24/10, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 805.978. Ngoài ra, hiện có 2.899 bệnh nhân nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước.
Cũng trong ngày 24/10, Việt Nam ghi nhận 53 ca tử vong tại 7 tỉnh, thành phố: TP.HCM (30), Bình Dương (12), Đồng Nai (5), Long An (2), An Giang (2), Tây Ninh (1), Bạc Liêu (1). Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.
Đến nay, cả nước đã tiêm được 73.260.064 liều vắc-xin phòng Covid-19 các loại. Liên quan đến công tác tiêm chủng, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ tiêm để đạt mục tiêu bao phủ vắc-xin.

Bộ Y tế: Nguy cơ bùng phát dịch cao, các địa phương phải nâng cao mức độ cảnh giác

Chiều 24/10, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 63 tỉnh, thành phố để kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Phát biểu tậi hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay: “Về cơ bản hiện nay chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Đại dịch COVID-19
Tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam, Chủ tịch nước nói "không thể đóng cửa mãi"
Theo ông Nguyễn Thanh Long, mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch nhưng các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hoá, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch.
Bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch. Đồng thời, phải rà soát lại, kiểm soát người về từ TP.HCM, Long An, Bình Dương và Đồng Nai để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu các địa phương căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế để điều chỉnh cho phù hợp, linh hoạt và có những giải pháp cụ thể với tình hình thực tế tại địa phương; chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch Covid-19. Cùng với đó, đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc-xin, ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала