Phát hiện hai UAV ở gần dinh thự của Tổng thống Macron

© Ruptly . Screenshot Tổng thống Pháp Emmanuel Macron
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Gần dinh thự ngoại ô của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron Lantern ở không xa Điện Versailles vào tối ngày 23/10 phát hiện có hai vật thể bay không người lái mấy lần xuất hiện, báo Parisien đưa tin.
Thời điểm đó nhà lãnh đạo Pháp đang có mặt tại dinh thự.
Theo ghi nhận, hiến binh Pháp đã phát hiện những vật thể nói trên hôm thứ Bảy vào lúc gần 10 giờ tối (3 giờ sáng ngày 24/10 theo giờ Hà Nội).
Cho dù đã tiến hành tìm kiếm nhưng cho đến nay vẫn không tìm ra cả UAV lẫn chủ nhân của chúng. Ủy ban Versailles đang điều tra vụ việc này.
Dinh Tổng thống gần cung điện Versailles là nơi được canh phòng cẩn mật, được coi là khu vực nhạy cảm cấm UAV và không được phép quay phim chụp ảnh.
Emmanuel Macron  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.09.2021
Video: Macron bị ném trứng
Hành vi vi phạm lệnh cấm có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 75 nghìn euro và một năm tù giam.
Đây không phải là sự cố đầu tiên có phương tiện không người lái bay qua dinh thự Lanterne.
Vào tháng 5/2020, cảnh sát đã bắt giữ một sinh viên 22 tuổi phóng thiết bị bay không người lái tại khu vực này. Anh ta nhận lỗi nhưng nói mình phóng thiết bị không nhằm mục đích xấu mà chỉ muốn quay hình ảnh con kênh của Cung điện Versailles. Văn phòng công tố đã đình chỉ vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала