Sai lầm quan trọng của Mỹ trong quan hệ với Nga

© AFP 2023 / Mladen AntonovCờ Nga và Mỹ
Cờ Nga và Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Giới lãnh đạo Hoa Kỳ lầm tưởng cho rằng trên trường quốc tế cần tập trung vào Trung Quốc và hy vọng vào sự suy tàn của Nga, Foreign Affairs viết.

"Washington nên từ bỏ niềm tin rằng Nga đang bị dồn vào chân tường. Ban lãnh đạo của họ không tự định vị theo cách này, ngược lại, Điện Kremlin coi mình như trung tâm quyền lực trong khu vực và là “tay chơi” tích cực trên quy mô toàn cầu", - hai tác giả Michael Kofman và Andrea Kendall-Taylor lưu ý.

Theo các nhà phân tích, Nga từ lâu đã không phù hợp với nhận thức của giới cầm quyền Mỹ về bản thân nước yếu kém và đang biến thành một "cường quốc vững bền". Nền kinh tế của nước này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng, tiềm lực con người đã được cải thiện rõ rệt trong 30 năm qua, trong khi công nghệ quân sự của Nga luôn ở mức nghiêm túc, và trong lĩnh vực hạt nhân, Moskva từ lâu đã trở thành đối thủ chính của Washington.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Đức hối thúc NATO đe dọa Nga

Điều gì khiến các chuyên gia lo lắng?

Ngoài ra, Kofman và Kendall-Taylor cũng lo ngại về việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

“Ảnh hưởng chung của họ trên trường quốc tế có thể lớn hơn nhiều so với việc họ hành động riêng lẻ, điều này sẽ làm gia tăng những thách thức đối với Hoa Kỳ”, - Hai nhà phân tích nhấn mạnh.

Kofman và Kendall-Taylor đề xuất Washington nâng tầm quan trọng của Nga trong chính sách đối ngoại của mình, tăng chi tiêu quân sự cho cuộc đối đầu với Moskva đồng thời chú trọng Nga là ưu tiên hàng đầu của NATO.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала