Thủ tướng Ba Lan hứa sẽ bảo vệ đất nước trong "thế chiến thứ ba" với EU

© Ảnh : PixabayGdansk, Ba Lan
Gdansk, Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hứa sẽ bảo vệ đất nước trong "chiến tranh thế giới thứ ba", cuộc chiến mà theo ông có thể do EU khởi xướng, báo Financial Times đưa tin.
“Điều gì sẽ xảy ra nếu Ủy ban châu Âu bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba? Nếu họ bắt đầu chiến tranh thế giới thứ ba, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền của mình bằng bất kỳ loại vũ khí nào mà chúng tôi có”, - Morawiecki nói.
Ông cảnh báo rằng bất kỳ hành động cắt giảm tài trợ nào của EU cũng sẽ dẫn đến hành động đáp trả cứng rắn.
Ngày 7/9, Ủy ban châu Âu yêu cầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ba Lan do những cải cách tư pháp của nước này. Đúng một tháng sau, vào ngày 7/10, Tòa án Hiến pháp Ba Lan đã công nhận luật theo Hiến pháp đất nước cao hơn luật pháp châu Âu.
Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2021
Liên minh châu Âu được dự đoán sẽ thất bại nếu xung đột với Ba Lan
Sau đó ông Mateusz Morawiecki đã có phát biểu gay gắt tại Nghị viện châu Âu về tình hình hiện tại.

“Tôi không thể chấp nhận việc một số chính trị gia đang tống tiền Ba Lan và hăm dọa đất nước tôi. Tôi bác bỏ ngôn ngữ hăm dọa và tống tiền”, - ông tuyên bố và nói thêm rằng cách làm này đã trở thành một phương thức giao tiếp thường xuyên đối với một số nước thành viên Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала