Các bác sĩ lấy ra 16 bàn chải đánh răng và chiếc đinh ra khỏi dạ dày của một thiếu niên thích ăn đất

© Depositphotos.com / MadllenĐất trong lòng bàn tay
Đất trong lòng bàn tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
Đăng ký
Một thiếu niên đến từ bang Uttar Pradesh của Ấn Độ đã phải nhập viện sau khi ăn 16 chiếc bàn chải đánh răng và một chiếc đinh dài 7 cm để chữa bệnh thích ăn đất bẩn của mình, theo New York Post.
Harish Devi, 14 tuổi, quyết định nuốt đồ vật sau khi một người làm nghề y nói với cậu nó sẽ giúp chữa khỏi chứng nghiện ăn đất của mình. Gia đình câu bé thích ăn khác thường tin rằng bàn chải đánh răng và một chiếc đinh sẽ giúp trục xuất linh hồn được cho là đã chiếm hữu bên trong cậu.
Sau khi ăn các đồ vật, Devi bị đau bụng dữ dội, và được đưa đến bệnh viện. Trong quá trình mổ cấp cứu, các bác sĩ đã lấy dị vật ra khỏi dạ dày bệnh nhân.
Đoạn phim cho thấy nam thanh niên nằm trên giường bên cạnh những đồ vật dính máu. Ảnh chụp X-quang cho thấy một chiếc đinh dài vẫn còn trong dạ dày.
Sau ca phẫu thuật, tình trạng của Devi đã được cải thiện. Các bác sĩ hy vọng cậu bé sẽ bình phục hoàn toàn sau vụ việc.
Người ta không biết tại sao một số người lại có cảm giác thèm ăn đất, mặc dù điều này có thể do bệnh pike gây ra - một cảm giác thèm ăn không thể cưỡng lại được để ăn những thứ dị thường. Nghiện ăn đất của Devi cũng có thể là một biểu hiện của geophagy, một tập tục mà mọi người ăn bùn hoặc đất sét với hy vọng giảm bớt các vấn đề về dạ dày như ngộ độc thực phẩm.
Đau bụng - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2021
Nuốt chửng điện thoại di động và giữ trong bụng 6 tháng

Thói quen ăn đất

Ăn đất được gọi là geophagy, hay khoa học trái đất, và phổ biến ở nhiều quốc gia. Ở Gabon, Cameroon và Equatorial Guinea, người ta ăn khoáng sét kaolinit tẩm hạt tiêu và bạch đậu khấu. Ở Haiti, họ thỏa mãn cơn đói bằng bánh nướng bùn với muối và rau. Món ăn Indonesia ampo được nướng từ đất những cánh đồng lúa. Phụ nữ thường ăn đất nhất là khi mang thai. Những người mắc phải thói quen này có thể mang kim loại nặng, vi khuẩn có hại và ký sinh trùng vào cơ thể.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала