Người Mỹ xin tị nạn ở Nga chỉ vì một câu nói của Tổng thống Putin

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin tham gia lễ khai mạc Diễn đàn ARMY-2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia lễ khai mạc Diễn đàn ARMY-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả của trang web Breitbart của Mỹ ủng hộ tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, người đã gọi việc thay đổi giới tính ở trẻ em là tội ác chống lại loài người.

"Đây là lý do tại sao phương Tây ghét Nga và Trung Quốc - họ không chấp nhận những kẻ biến thái", - một độc giả lưu ý.

Người khác viết rằng ít nhất ai đó đã phát ngôn theo cách của người lớn.
"Có cơ hội nhận tị nạn không?" - một cư dân mạng hỏi.
Người đọc tự hỏi liệu ông có thể được chọn làm lãnh đạo của Đảng Bảo thủ trước khi nó sụp đổ hay không.
Cựu thủ lĩnh chế độ Khmer Đỏ Khieu Samphan tại phiên tòa - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ phủ nhận dính líu đến nạn diệt chủng
"Tôi đã sống ở Nga 30 năm, và ở đây tôi có nhiều tự do hơn những gì tôi có ở phương Tây. Truyền thông phương Tây đơn giản chỉ biến hình ảnh Putin thành ác quỷ, bởi vì ông không quỳ gối trước những người theo chủ nghĩa toàn cầu và ông không làm theo những gì họ nói", - người dùng mạng kết luận trong phần bình luận.

"Đây không phải là một đội quân vô dụng của Mỹ chỉ “bám víu” vào những người thuộc cộng đồng LGBT",- người dùng đã tỏ ra phẫn nộ.

Ý kiến ​​của Tổng thống Liên bang Nga

Tổng thống Putin nói về người chuyển giới trong phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai. Tổng thống nói trong trường hợp trẻ em được dạy rằng một cậu bé có thể dễ dàng trở thành một cô gái và ngược lại, là tình huống quái dị và so sánh nó với tội ác chống lại loài người. Theo nhà lãnh đạo Nga, trẻ em buộc phải lựa chọn và đưa ra quyết định có thể khiến cuộc đời họ tan vỡ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала