Ông Lê Quốc Minh thay nhà báo Thuận Hữu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

© Ảnh : Phạm Kiên - TTXVNĐồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
Đăng ký
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh thay đồng chí Thuận Hữu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Nhà báo Thuận Hữu được miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.
Kết quả với 100% phiếu bầu tán thành, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chính thức trở thành tân Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam thay nhà báo Thuận Hữu.

Ông Lê Quốc Minh làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

Chiều nay 26/10, thông tin từ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Tổng Biên tập báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chính thức trở thành Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Kết quả này được công bố sau hội nghị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời các câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế và thông báo một số hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2020
Việt Nam nói về bỏ tù nhà báo, đàn áp tự do báo chí, Mỹ giám sát sông Mekong
Một trong những nội dung chính của hội nghị là kiện toàn công tác nhân sự. Theo đó, tại phiên họp này, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu người đứng đầu Hội Nhà báo Việt Nam.
Kết quả 100% phiếu bầu từ các thành viên ủng hộ lựa chọn ông Lê Quốc Minh, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam trở thành Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Miễn nhiệm đồng chí Thuận Hữu

Trước đó, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam của đồng chí Thuận Hữu (nhiệm kỳ 2015-2020) theo nguyện vọng cá nhân.
Nhà báo Thuận Hữu, tên thật là Nguyễn Hữu Thuận, sinh 12/9/1958 ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Hà Nội K21.
Ông nổi tiếng ở Việt Nam trước hết với tư cách một Nhà báo gắn bó với công tác tuyên giáo của Đảng, lãnh đạo báo Nhân Dân. Ngoài ra, Thuận Hữu còn là một nhà thơ với các tác phẩm đáng chú ý.
Hội thảo trực tuyến SputnikPro dành cho sinh viên và nhà báo tại Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2021
Kết thúc Hội thảo trực tuyến do SputnikPro tổ chức dành cho sinh viên và nhà báo Việt Nam
Gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1985, Nhà báo Thuận Hữu trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Từ 8/2/ 2011, Phó Tổng biên tập Thuận Hữu được bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Nhân dân. Sau đó tháng 5/2011, ông trúng cử ĐBQH khóa XIII tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Từ 2011-2016, ông là ĐBQH Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11, Nhà báo, Nhà báo, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.
Năm 2017, ông được phân công giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Từ năm 2016-2021, ông tiếp tục là ĐBQH khóa XIV đoàn Hải Phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Nhà báo Thuận Hữu gắn bó mật thiết với báo Nhân Dân, có nhiều đóng góp to lớn cho cơ quan ngôn luận quan trọng của Đảng.

Đôi nét về nhà báo Lê Quốc Minh: Từ TTXVN đến Nhân Dân

Nhà báo Lê Quốc Minh sinh ngày 1/12/1969, tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông Minh có trình độ lý luận chính trị Cao cấp, Cử nhân Anh văn, Cử nhân Báo chí.
Ông Lê Quốc Minh bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình ở vị trí biên tập viên Ban Biên tập Tin Thế giới của Thông tấn Xã Việt Nam (TTXVN) từ năm 1990.
Năm 1996, sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, ông Lê Quốc Minh được điều động sang Nhật Bản công tác với vị trí Chuyên gia về Nhân văn, Chuyên gia tiếng Việt của Đài phát thanh Nhật Bản NHK World. Đến năm 2000, đồng chí quay trở lại Việt Nam, tiếp tục công tác tại TTXVN.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Ông Lê Quốc Minh làm Tổng Biên tập Báo Nhân dân của Việt Nam
Năm 2008, ông được bổ nhiệm chức vụ Tổng Biên tập VietnamPlus, báo điện tử chính thức của TTXVN với 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Trung Quốc (www.vietnamplus.vn).
Với cương vị Tổng biên tập VietnamPlus, nhà báo Lê Quốc Minh được đánh giá là người góp phần đưa nhiều công nghệ truyền thông mới vào hoạt động báo chí của VietnamPlus, cũng như hàng loạt dự án kết hợp giữa nội dung, công nghệ và thương mại cho nền tảng công nghệ số, đặc biệt là mobile. Ngày 17/11/2017, ông Lê Quốc Minh được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc TTXVN.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII.
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, diễn ra từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2021, nhà báo Lê Quốc Minh đã được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Ngày 29/4/2021 vừa qua, Bộ Chính trị ra Quyết định điều động, phân công nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc TTXVN, thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc TTXVN để bổ nhiệm giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.
Đồng thời, tại Quyết định số 180, Bộ Chính trị đã phân công nhà báo Lê Quốc Minh kiêm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.
Đến ngày 26/10/2021, ông Lê Quốc Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала