«Bà điên»: Dân Đức cáu tiết khi Bộ trưởng Quốc phòng đe dọa Nga

© AP Photo / Markus SchreiberBộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Crump-Karrenbauer
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Crump-Karrenbauer - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Độc giả của tạp chí Đức Der Spiegel đã bình luận về tuyên bố của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer về khả năng dùng vũ khí hạt nhân chống Nga. Nhiều người cho rằng những lời đe dọa như vậy gây nguy hiểm trước hết cho chính nước Đức.
«Học thuyết kiềm chế hạt nhân không phải là dùng thứ vũ khí này để đe dọa! Y như những tên cướp sẽ gọi điện và nói: nếu ông bà không để ngỏ cửa, bọn ta sẽ đột nhập vào nhà!», - người dùng có nickname Namenlos nhận xét.
Những người khác tỏ ra kinh ngạc vì chuyện bàn tán về cuộc tấn công tiềm ẩn của Nga nhắm vào các nước phương Tây.

«Bạn có nghĩ sẽ đặt ra mối đe dọa nhân tạo đối với sự thịnh vượng của tổ hợp công nghiệp-quân sự không chứ?» - WInfried-30kyiq7nR nêu câu hỏi.

Các độc giả nhận xét rằng nếu Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo không tiếp tục nắm quyền, nước Đức có thể biến thành một hoang mạc hạt nhân.
«Bà Bộ trưởng bị điên rồi còn sự kém cỏi của bà ấy thật nguy hại. Tốt hơn hết là bà ta nên quay về Saarland và đừng bao giờ xuất hiện ở chính trường. Cũng nên tặng bà ấy một chiếc tàu sân bay đồ chơi để bà có việc làm qua ngày», - JuerGenredeTmit chế giễu.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2021
Đức hối thúc NATO đe dọa Nga
«Lạ thật, liệu bà ấy có biết bom nguyên tử là cái gì không và hậu quả của việc sử dụng bom nguyên tử sẽ thế nào?», - Mapachito bực tức.
Trước đó, trả lời câu hỏi liệu NATO có tính đến kịch bản kiềm chế Nga đối với các khu vực biển Baltic và Biển Đen, kể cả trong vùng trời có vũ khí hạt nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer tuyên bố cần phải cho Matxcơva hiểu rõ rằng các nước phương Tây cũng sẵn sàng sử dụng những phương tiện đó.
Tiếp theo, Bộ Quốc phòng Nga đã triệu tập Tùy viên quân sự Đức và trao cho ông này bức công hàm phản đối nhận xét của Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova nhận định rằng phát ngôn của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức Kramp-Karrenbauer về việc răn đe Nga là không thể chấp nhận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала