Bộ Quốc phòng điều tra vụ một quân nhân 19 tuổi bị đánh tử vong

© Depositphotos.com / BlooduaBạo hành
Bạo hành - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Đăng ký
Một quân nhân 19 tuổi bị 8 thanh niên chặn đầu xe hành hung, đánh đến tử vong.
Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bàn giao Bùi Văn Triệu, cùng 7 nghi phạm liên quan cho Cơ quan Điều tra Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền.

Bộ Quốc phòng điều tra vụ quân nhân bị 8 thanh niên đánh chết

Sau vụ việc của quân nhân nghĩa vụ Trần Đức Đô, mới đây, trường hợp một quân nhân 19 tuổi bị nhóm 8 thanh niên chặn đầu xe hành hung, dẫn tới tử vong đang gây chú ý dư luận.
Ngày 26/10, đại diện lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Bùi Văn Triệu (18 tuổi, quê ở huyện Chương Mỹ) cùng 7 người khác có liên quan cho Cơ quan Điều tra Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng để điều tra, làm rõ vụ một quân nhân 19 tuổi bị đánh đến chết.
Treo cổ tự tử. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2021
Nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong: Chết do ‘tự treo cổ’
Công an huyện Chương Mỹ cũng xác nhận, đây là những đối tượng hung hãn đã tham gia chặn đường, hành hung nạn nhân T.L, sinh năm 2022, trú xã Đông Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, khiến nạn nhân sau đó tử vong.
Nhóm đối tượng này gồm Nguyễn Bá Quân (sinh 1997), Nguyễn Văn An (sinh 2001), Trần Trí Thanh (sinh 1995), Bùi Văn Triệu (sinh 2003), Bùi Hải Nam (sinh 1992), Vũ Đình Huy (sinh 1999) đều trú tại huyện Chương Mỹ và Tòng Văn Anh (sinh 2001, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự của Việt Nam quy định rõ, cơ quan điều tra trong Quân đội sẽ điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Quân sự.
Đồng thời, Cơ quan Điều tra trong Quân đội có thẩm quyền điều tra người trong Quân đội phạm tội hoặc người ngoài Quân đội nhưng hành vi phạm tội có liên quan đến bí mật quân sự hoặc gây thiệt hại cho Quân đội.

Nguyên nhân ban đầu vụ nam quân nhân bị đánh tử vong

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Công an Chương Mỹ, khoảng 0 giờ ngày 24/10, anh T.L. (sinh năm 2002, trú tại xã Đông Yên, huyện Chương Mỹ) là con của ông T.Đ., điều khiển xe máy chở chị N.A. (sinh năm 2004, ở cùng xã).
Khi hai người đi đến tổ dân phố Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ) thì bất ngờ bị một xe ôtô màu trắng không rõ biển kiểm soát ép xe vào lề đường.
Ngay sau đó, 8 đối tượng lao ra từ ôtô, dùng hung khí tấn công anh L. khiến nạn nhân bị thương nặng, ngã gục xuống đường.
Cái chết - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2021
Điều tra nguyên nhân tử vong của một quân nhân nghĩa vụ
Nạn nhân T.L sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) nhưng không qua khỏi. Nam quân nhân tử vong hồi 21h cùng ngày.
Sau đó, người nhà anh L., cụ thể là ông T.Đ. đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng Công an huyện Chương Mỹ.
Ngay sau khi nhận tin trình báo, Công an huyện Chương Mỹ đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ 8 đối tượng liên quan đến cái chết của quân nhân T.L.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa anh L. và đối tượng Bùi Văn Triệu, do đó, Triệu cay cú, rủ cá nhóm thanh niên đồng bọn tham gia chặn xe và hành hung nam quân nhân ngay trong đêm.
Vì nạn nhân T.L là quân nhân nên Công an huyện Chương Mỹ đã bàn giao cho Cơ quan Điều tra Quân đoàn 1, Bộ Quốc phòng thụ lý vụ án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала