U23 Việt Nam 1:0 U23 Đài Loan: Chiến thắng khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo

© Ảnh : Pixabay/BrokerxQuả bóng nằm trong lưới.
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Đăng ký
U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng dễ dàng đánh bại U23 Đài Loan, nhưng phải đến phút 81, sau pha bóng của Hai Long, Lê Văn Xuân mới mở tỷ số, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu vòng loại U23 châu Á 2022.
Đáng chú ý, cầu thủ Cheng Chih Huan của U23 Đài Bắc Trung Hoa phải nhận thẻ đỏ ra sân vì hành vi chơi xấu, “đánh nguội” Trần Văn Đạt.

U23 Việt Nam và U23 Đài Loan rất hiểu nhau

Tại vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 khu vực Đông Á cùng với Hàn Quốc, Úc và Thái Lan.
U23 Đài Bắc Trung Hoa chỉ nằm trong nhóm hạt giống số 4. Do đó, trước trận đấu chiều ngày 27/10, Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.
Lịch sử tham dự vòng chung kết U23 châu Á cũng là cơ sở cho tuyển Việt Nam thêm tự tin. U23 Việt Nam có thành tích nổi bật nhất bảng I khi có 3 lần liên tiếp vào vòng chung kết (2016, 2018, 2020). Như đã biết, tại giải đấu năm 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo còn là đương kim á quân, vượt qua cả Qatar, Úc, Hàn Quốc.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Vé trận Việt Nam – Nhật Bản cháy hàng, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Đài Loan
Còn U23 Đài Loan chưa có một lần nào tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Họ là đội bóng yếu nhất bảng.
Cùng với đó, U23 Đài Loan (Trung Quốc) trong các năm trở lại đây cũng không có nổi một trận thắng vẻ vang. Thành tích tốt nhất của họ chỉ là trận hòa 1-1 trước U23 Campuchia ở vòng loại U23 châu Á 2020.
Năm 2017, U19 Việt Nam từng thắng U19 Đài Bắc Trung Hoa 2:1 trên sân khách ở vòng loại U19 châu Á 2018. Đội hình tuyển U23 Việt Nam hiện tại cũng có đến 7 cầu thủ từng “tham chiến” trong trận thắng Đài Loan năm ấy như Mai Sỹ Hoàng, Đặng Văn Tới, Trần Văn Công, Lê Xuân Tú, Liễu Quang Vinh, Trần Bảo Toàn và Lê Văn Xuân.
Về phía đội bạn, U23 Đài Bắc Trung Hoa còn lại đến 9 cầu thủ từng góp mặt trong cuộc đọ sức giữa 2 đội U19 trước đó. Hai đội rất hiểu nhau từ lối chơi đến tâm lý thi đấu.
Sau đó, cách đây hai năm, Việt Nam cũng đè bẹp U23 Đài Loan 6:1 trên sân Hàng Đẫy trong một trận đá tập kín.
Сổ động viên Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, sáng cửa đi tiếp
Để giành tấm vé đự vòng chung kết U23 châu Á 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo cần giành ngôi đầu bảng I hoặc là một trrong 4 đội nhì bảng có thành tích cao nhất.
Tuy nhiên, nhiệm vụ trước mắt của U23 Việt Nam là giành trọn được 6 điểm trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn nhiều như Đài Loan (nhóm hạt giống thứ 4) hay Myanmar (nhóm hạt giống số 2).
Tuy nhiên, diễn biến trận đấu ngày 27/10 gây nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn khi Việt Nam không thể hiện được nhiều, lối chơi bế tắc, thiếu gắn kết và khả năng làm bàn kém khiến đoàn quân áo đỏ của thầy trò HLV Park Hang-seo không thực sự khiến U23 Đài Loan gặp nhiều khó khăn như kỳ vọng.

U23 Việt Nam rộng cửa qua vòng loại U23 châu Á

Theo diễn biến trận đấu, U23 Đài Loan chơi phòng ngự dày đặc, thầy trò HLV Park Hang-seo phải rất khó khăn mới có thể triển khai được lối chơi cũng như tìm kiếm cảm giác chạm bóng và thi đấu tốt nhất.
Ông Park sắp xếp đội hình ra sân với 5 cái tên thuộc biên chế tuyển quốc gia giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát thế trận, chơi áp đảo hơi Đài Bắc Trung Hoa nhưng hoàn toàn không tạo được các tình huống thực sự nguy hiểm lên khung thành đối phương.
Pha đánh đầu của cầu thủ U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2020
U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiền 1:2
U23 Đài Loan vì quá am hiểu tuyển Việt Nam nên cũng lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, dồn toàn quân bên sân nhà. Họ cũng không tận dụng tốt những sơ hở còn bộc lộ trong đội hình U23 Việt Nam.
Mặt sân thi đấu tệ, các vị trí thi đấu còn rời rạc, thiếu gắn kết, khiến U23 Việt Nam dù “ở cửa trên” nhưng lại lâm vào thế bế tắc khi không thể kiến tạo bàn thắng và áp đảo hoàn toàn đối thủ.
Tuyển U23 Việt Nam không có những mảng miếng tấn công vượt trội, những pha phối hợp thông minh, nhịp nhàng cũng như lối chơi pressing tầm cao thường thấy ở lứa của Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng.
Thực tế, Việt Nam cầm bóng, truyền bóng và nắm giữ thế chủ động hơn nhiều so với đối thủ nhưng khi thì bóng đi trúng xà ngang, khi thì pha dứt điểm quá nhẹ, sức ép mà đoàn quân áo đỏ áp đặt lên lối chơi trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều là U23 Đài Bắc Trung Hoa hoàn toàn mờ nhạt.
Ở hiệp đầu, U23 Việt Nam chơi tấn công nhiều ở cánh trái. Văn Xuân, chơi ấn tượng ở vị trí phòng ngự cánh trái. Nhưng cũng sở hữu khả năng dâng cao tấn công, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội và tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm. Văn Đạt cũng có cơ hội đánh đầu dội xà U23 Đài Loan từ đường tạt bóng của Văn Xuân nhưng không thành bàn. Học trò của ông Park làm chủ thế trận nhưng không tạo được các đòn tấn công nguy hiểm chọc cánh và tận dụng tốt sơ hở của U23 Đài Loan.
Văn Đạt, Văn Xuân, Xuân Quyết thường xuyên di chuyển linh động, đổi vụ chí cho nhau nhằm tạo bất ngờ lên phần sân đối phương, nhưng Việt Nam vẫn chơi bế tắc.
Đội hình ra sân của U23 Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2020
Báo Trung Quốc bình luận sốc về U23 Việt Nam
Sang hiệp 2, Việt Nam có sự thay đổi người, biến đổi nhân sự giúp tạo ra đột phá trong lối chơi của đoàn quân HLV Park Hang-seo, cải thiện lối chơi đơn điệu.
U23 Việt Nam chơi khởi sắc, thế trận tốt hơn hiệp 1, dần tạo được sức ép lên đối thủ. Các cầu thủ áo đỏ đi bóng chọc khe, dâng cao, tập trung bên phía cánh trái.
Đài Loan vẫn đảm bảo thế trận phòng ngự sâu, kèm người chặt, không dâng cao đội hình. Hai Long chính là sự thay đổi đột phá nhất trong trận này của HLV Park Hang-seo.
Cầu thủ này có pha đi bóng căng, dù chưa đủ hiểm để tạo bàn thắng nhưng khai thông được tâm lý cho đồng đội để tạo thế trận cởi mở hơn.
Bảo Toàn có cú đá vọt xà ngang ở phút 75, Hai Long chơi dâng cao với nỗ lực đột phá cá nhân, tạo điều kiện tìm kiếm bàn thắng. Sau đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa Văn Công vào sân thay cho Hoàng Anh nhằm tạo cơ hội ghi bàn trong 15 phút cuối trận.
Thế trận bế tắc được phá vỡ ở phút thứ 81 khi Hai Long chuyền bóng để Lê Văn Xuân xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tung lưới thủ môn Li Guan Pei của U23 Đài Loan.
Phút thứ 85, cầu thủ Cheng Chih-Huan bị đuổi ra khỏi sân sau khi dính thẻ đỏ vì có pha chơi xấu, “đánh nguội” với Văn Đạt.
Chiến thắng tối thiểu 1:0 trước U23 Đài Loan giúp U23 Việt Nam có 3 điểm, tạm đứng đầu bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.
Đoàn quân áo đỏ được nghỉ ở lượt trận thứ hai và chuẩn bị đối đầu với U23 Myanmar ở lượt trận cuối. Việt Nam vẫn rộng cửa vượt qua vòng loại U23 châu Á vì U23 Myanmar vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала