Tổng thống Putin: «Gazprom» bù đắp cho sự thiếu hụt khí đốt Mỹ ở châu Âu

© Sputnik / Evgeny Paulin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – «Gazprom» đã bù đắp cho sự thiếu hụt khí đốt Mỹ ở châu Âu, lượng cung cấp hóa ra thậm chí còn lớn hơn số mà Hoa Kỳ đã rút khỏi thị trường châu Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố.

«Chúng tôi với quý vị đã nhiều lần nói về nguyên nhân của tình trạng này, về cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu, và tôi đã nói rồi. Đó là họ hạ thấp sản lượng khai thác khí đốt của mình ở châu Âu, cắt giảm cung cấp LNG cho thị trường châu Âu, trước hết là từ Hoa Kỳ. Họ đã rút khối lượng đáng kể khỏi thị trường châu Âu. Nhân đây xin nói thêm, «Gazprom» đã bù đắp thay họ, thậm chí cung cấp nhiều hơn lượng mà cả người Mỹ và các nhà cung cấp từ Trung Đông đã loại bỏ», - ông Putin nói tại cuộc họp thông qua cầu truyền hình về đề tài tiềm năng tài nguyên của Yamal.

© Sputnik / Evgeny Paulin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về phát triển tiềm năng tài nguyên của bán đảo Yamal

Tổng thống đích thân giám sát việc thực hiện nghĩa vụ đối với các nước châu Âu

Theo chỉ thị của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi bơm khí đốt vào các kho dự trữ dưới lòng đất ở Nga, «Gazprom» bắt đầu công việc theo kế hoạch nhằm tăng khối lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ ở châu Âu.

«Alexey Borisovich Miller (người đứng đầu «Gazprom»), tôi yêu cầu anh sau khi hoàn thành công việc bơm khí vào các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở Nga khoảng trước ngày 8 tháng 11, hãy bắt đầu công việc thật trôi chảy và có kế hoạch, để tăng khối lượng khí đốt trong các cơ sở lưu trữ của anh mình tại châu Âu - ở Áo và Đức», - Tổng thống Putin nói với nhà lãnh đạo «Gazprom».

nhà máy điện khí Gazprom - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2021
Đức tuyên bố Gazprom hoàn thành nghĩa vụ cung cấp
Ông nói thêm rằng như vậy sẽ tạo điều kiện thực hiện một cách chắc chắn, nhịp nhàng mọi nghĩa vụ hợp đồng - cung ứng đủ khí đốt cho các đối tác châu Âu trong giai đoạn thu-đông và thêm nữa hiển nhiên sẽ tạo ra tình hình thuận lợi trên thị trường năng lượng ở châu Âu nói chung.
«Thưa Tổng thống, tập đoàn chúng tôi sẽ làm như vậy», - ông Miller đáp.
Sau đó Tổng thống Putin yêu cầu ông Miller báo cáo xem tiến trình công việc này đang diễn ra như thế nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала