Ba Lan nêu phương cách kìm hãm sự phát triển của Nga

© AP Photo / Alik KepliczBa Lan
Ba Lan - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Phương Tây có thể đánh bại Moskva, nhà báo của tờ báo Ba Lan wPolitice Marian Pilka nêu ý kiến.
Phóng viên cho rằng: những năm gần đây, Nga và phương Tây rơi vào tình trạng hỗn chiến. Người Ba Lan cáo buộc Moskva sử dụng các nguồn năng lượng để tống tiền và lên tiếng ủng hộ việc ngăn chặn hoàn thành đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Phương Bắc 2”. Pilka cũng bày tỏ hy vọng về sự chuyển đổi sớm sang năng lượng xanh.
Đồng thời, nhà báo gọi nhân khẩu học là điểm yếu nhất ở Nga.
Pilka thừa nhận rằng cũng có những vấn đề nhân khẩu học nghiêm trọng ở phương Tây, nhưng Nga cũng đang ở trong tình trạng khó khăn tương tự: như phóng viên nhấn mạnh, số lượng nhân công trên thị trường lao động đang giảm. Do đó, ông đề nghị EU mở cửa biên giới cho người Nga nhằm tăng tình trạng thiếu hụt nhân sự.
Vận hành thiết bị trên bờ ở Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Nga giải thích lý do Ba Lan thua trong cuộc chiến khí đốt

Nhà báo giải thích: "Việc "chảy máu" lao động có trình độ là mối đe dọa cho sự tăng trưởng tiếp diễn".

Pilka khuyên nên bỏ chế độ thị thực đối với Nga để những người trẻ có thể chuyển đến phương Tây.

Khủng hoảng nhân khẩu học ở Ba Lan

Trong những thập kỷ gần đây, các nước phương Tây đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học: tổng số sinh thấp hơn số tử vong. Ba Lan hiện đang có những chỉ số tồi tệ nhất, mặc dù đã áp dụng các biện pháp, tổng tỷ suất sinh thấp hơn một lần rưỡi so với mức chuyển giao thế hệ - Ba Lan đứng một trong những vị trí cuối cùng trong Liên minh châu Âu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала