Taliban* tấn công đám cưới ở Afghanistan, hai người thiệt mạng

© Sputnik / Valery Melnikov  / Chuyển đến kho ảnhĐám cưới hàng loạt ở tỉnh Bamiyan ở Afghanistan
Đám cưới hàng loạt ở tỉnh Bamiyan ở Afghanistan - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ít nhất có 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương bởi Taliban* do sử dụng nhạc sống trong tiệc cưới ở tỉnh Nangarhar của Afghanistan.

Tấn công tiệc cưới

Trước đó, chủ một trong những khách sạn nói với Sputnik rằng Taliban cấm nhạc sống trong các đám cưới ở Afghanistan và quy định khách nam và nữ phải dự tiệc ở trong các sảnh khác nhau.
Nguồn tin cho biết: “Ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương bởi các tay súng Taliban địa phương khi đêm qua mọi người chơi nhạc tại bữa tiệc cưới ở làng Shamshpur Mar Gundi, hạt Surkhrod, tỉnh Nangarhar”.
Tuy nhiên, một nguồn tin của Taliban* xác nhận rằng các thành viên nhóm đã bao vây tiệc cưới và kết quả là hai người bị bắt giữ.
Binh sĩ Taliban ở Kabul - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.10.2021
Chiến binh Taliban* nổ súng bắn người mua vé máy bay ở Kabul

Taliban* tiếp quản Afghanistan

Đầu tháng 8, Taliban tăng cường tấn công chống lực lượng chính phủ Afghanistan, tiến vào Kabul vào ngày 15 tháng 8 và ngày hôm sau tuyên bố rằng cuộc chiến đã kết thúc. Hai tuần cuối tháng 8, từ sân bay Kabul, nơi được quân đội Mỹ bảo vệ, đã diễn ra cuộc sơ tán hàng loạt công dân phương Tây và những người Afghanistan từng cộng tác với họ. Đêm 31/8, quân đội Mỹ rời sân bay Kabul, kết thúc gần 20 năm quân đội Mỹ hiện diện tại Afghanistan.
Đầu tháng 9, thành phần chính phủ lâm thời của Afghanistan đã được công bố, đứng đầu là Mohammad Hasan Akhund, người từng giữ chức ngoại trưởng trong thời kỳ Taliban* đầu tiên cầm quyền và bị Liên hợp quốc đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2001.
*Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала