Tổng thống Biden: Mỹ cư xử vụng về với Pháp

© REUTERS / Jonathan ErnstTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng: đất nước của ông đã cư xử "vụng về" đối với Paris trong việc thiết lập quan hệ đối tác quốc phòng mới của AUKUS với Vương quốc Anh và Úc.

"Những gì chúng tôi làm, nếu dùng mô tả tiếng Anh, thật vụng về. Nó được thực hiện một cách vô duyên", - Biden nói trong cuộc gặp đầu tiên với Macron kể từ thời điểm khủng hoảng do phá vỡ hợp đồng tàu ngầm trị giá hàng tỷ đô la giữa Pháp và Australia.

Phát ngôn của tổng thống Mỹ được bộ phận báo chí Nhà Trắng trích dẫn.
Đồng thời, theo lời nhà lãnh đạo Mỹ, ông có ấn tượng rằng Pháp đã được thông báo trước về quyết định này.

Biden đến cuộc họp muộn hơn một giờ

Hai nhà lãnh đạo của Pháp và Mỹ chào đón nhau nồng nhiệt. Đồng thời, Tổng thống Mỹ đã đến muộn hơn một giờ trong cuộc gặp với Macron. Theo chương trình do Điện Elysee phổ biến trước đó, buổi gặp mặt dự kiến ​​bắt đầu lúc 16h15 (21h15 giờ Hà Nội). Tuy nhiên, theo phát sóng của kênh truyền hình, đoàn xe của Biden tiến vào lãnh thổ đại sứ quán Pháp vào khoảng 17h40 (22h40 giờ Hà Nội).
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Tổng thống Pháp Macron nói về chiến lược ở khu vực Thái Bình Dương sau khi AUKUS được thành lập

Căng thẳng giữa Mỹ và Pháp

Căng thẳng giữa Washington và Paris đã nảy sinh do quan hệ đối tác AUKUS mới giữa Úc, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Australia, sau khi kết thúc quan hệ đối tác ba bên, đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận về tàu ngầm với công ty Naval Group của Pháp, trị giá giao kèo đỗ vỡ lên tới 56 tỷ euro.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала