Việt Nam ngầm chấp thuận liên minh quân sự mới trong khu vực?

© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh
Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại cuộc họp trực tuyến về sáng kiến ​​an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ hợp tác với Úc và Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2021
Đăng ký
Cuộc đấu tranh chống đại dịch COVID-19, chính trị quốc tế và kinh tế, y tế và du lịch là những chủ đề chính của các bài viết và thông tin về Việt Nam trên các phương tiện truyền thông Nga và nước ngoài tuần qua.
Sputnik cũng sẽ đề cập đến những nội dung nổi bật này trong tổng quan truyền thống «Việt Nam trên báo chí nước ngoài».

Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em

COVID-19 nham hiểm đã tấn công gây hại cho trẻ em ở Việt Nam và trong tháng 11 đất nước bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho các công dân nhỏ tuổi của mình, như Reuters phản ánh.
Trong khi đó, các nguồn vaccine từ khắp thế giới đang được chuyển đến cung cấp cho Hà Nội. UCA News viết rằng từ Campuchia có 200.000 liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc đã được đưa sang Việt Nam.Quốc gia láng giềng Campuchia đã đạt được miễn dịch cộng đồng và số ca mới mắc bệnh hàng ngày đã giảm xuống còn khoảng 100 trường hợp.
Nhân viên y tế khám sàng lọc trước tiêm cho học sinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2021
Đại dịch COVID-19
Sở Y tế Bình Dương nói gì về vụ bé 14 tuổi ‘bất ngờ’ được tiêm vaccine Covid-19 ‘trước hạn’?
PlEnglish đưa tin rằng Cuba sẽ gửi lô thứ tư vaccine Abdala phòng chống COVID-19 tới Việt Nam, như vậy tổng cộng là 5 triệu liều.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Minh Chính và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã thoả thuận rằng Việt Nam và Anh sẽ công nhận «hộ chiếu vaccine» của nhau. Vương quốc Anh đã gửi 415 nghìn liều vaccine AstraZeneca cho Hà Nội và hứa dành cấp cho đất nước một lô hàng y tế với giá thành 500 nghìn bảng Anh, - theo tờ The Star cho biết.

Sự ủng hộ kín đáo

Báo Australia Strategist đã dành một bài viết dài để nói về quan hệ của Việt Nam với liên minh quân sự mới thành lập AUKUS. Như tác giả bài báo (là người xuất thân từ Việt Nam) nhận xét, liên minh mới nảy sinh như là phản ứng đáp trả những hành động gây hấn ngày càng lộ liễu của Trung Quốc ở Biển Đông, trong thương mại và quan hệ quốc tế. Các nước ASEAN nhìn nhận AUKUS theo cách khác: Indonesia và Malaysia bày tỏ mối lo ngại rằng động thái này có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, còn Philippines thể hiện sự ủng hộ, xem AUKUS như là sự giúp đỡ để duy trì cân bằng lực lượng trong khu vực, Singapore hy vọng AUKUS sẽ có đóng góp mang tính xây dựng cho hoà bình và ổn định tại khu vực và bổ sung cho kiến ​​trúc khu vực. Là quốc gia có tiếng nói ngày càng nhiều trọng lượng uy tín trong khu vực, Việt Nam không công khai chính thức bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối với AUKUS hay là Australia, nước đang tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân.
Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2021
Đại sứ Trung Quốc: Lập ra AUKUS, Mỹ đã mở ra hộp Pandora ở châu Á
Nhưng tác giả bài viết cho rằng có thể coi thái độ trung lập như vậy của Hà Nội thực chất là sự ủng hộ kín đáo bởi lợi ích của Hà Nội rõ ràng là trùng khớp với lập trường được sự tán thành của Australia, Anh và Hoa Kỳ cũng như các nước khác, gồm cả Nhật Bản, Ấn Độ và EU. Việt Nam nhất quán kiên quyết phản đối việc thiết lập một trật tự trong đó các nước nhỏ phải nghe theo một nước lớn, và những vấn đề quốc tế phải điều chỉnh theo các quy tắc của Bắc Kinh. Như vậy, sự ủng hộ «ngầm» của Việt Nam dành cho AUKUS hoàn toàn tương ứng với chính sách đối ngoại thực dụng của Hà Nội, luôn đặt lợi ích quốc gia làm ưu tiên hàng đầu, - tờ báo kết luận.

Đường sắt và nhà máy điện than

Sử dụng minh họa bằng đồ thị, biểu đồ, Supply Chain Dive cho thấy tình trạng các doanh nghiệp Việt Nam phải ngừng hoạt động do đại dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng như thế nào đối với nền kinh tế toàn cầu.
Như Reuters đưa tin, một trong những hệ quả là doanh số bán hàng của «gã khổng lồ bia» Heineken của Hà Lan đã giảm đột ngột. Cũng hãng thông tấn này công bố việc vào tháng 12 năm nay sẽ khởi công xây dựng nhà máy điện than Vũng Áng 2 do Nhật Bản và Hàn Quốc tài trợ, gây tranh cãi giữa những người phản đối «năng lượng than bẩn».
Còn Global Construction Review đăng bài viết về kế hoạch đồ sộ của Việt Nam: trong vòng 10 năm tới sẽ xây dựng và hiện đại hóa 16 tuyến đường sắt với tổng chiều dài 4.800 km, trị giá 10,5 tỷ USD.

Có thể phát hiện bệnh lao mà không gây đau đớn

Tờ Yahoo Finance kể về một thành tựu mới của ngành y tế Việt Nam. Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới sử dụng phương pháp ứng nghiệm sáng tạo tiên tiến không gây đau để chẩn đoán phát hiện bệnh lao cho các em bé dưới 5 tuổi và những người nhiễm HIV.
Xét nghiệm HIV - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2021
Việt Nam nằm trong top 4 nước điều trị HIV/AIDS thành công trên thế giới

Sắp có cuộc hội ngộ mới với Việt Nam

Nhiều báo chí Nga công bố tin vui: Vào tháng 11, Việt Nam khởi động chương trình thí điểm, đón tiếp du khách nước ngoài nhập cảnh vào một số địa phương của đất nước mà không cần cách ly. Tờ Kommersant giải thích chi tiết về chương trình này và những yêu cầu đối với các vị khách nước ngoài. Du khách từ nước Nga đang nóng lòng mong đợi cuộc hội ngộ mới với Việt Nam tươi đẹp và thân thiện!
Ý kiến trong bài viết là quan điểm của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Sputnik.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала