Lâm Đồng: Thông tin 22 chiến sĩ bộ đội bị đất sạt lở vùi lấp là bịa đặt

© Ảnh : Phan Thị Sáu - TTXVNĐất đá, rác thải của người dân theo dòng nước mưa hôm 26/10 từ trên khu vực núi nguy cơ sạt lở cao thuộc khu vực tổ 3 Trường Hải, núi Hòn Chụt, phường Vĩnh Trường trôi xuống.
Đất đá, rác thải của người dân theo dòng nước mưa hôm 26/10 từ trên khu vực núi nguy cơ sạt lở cao thuộc khu vực tổ 3 Trường Hải, núi Hòn Chụt, phường Vĩnh Trường trôi xuống. - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin sạt lở đất ở Lâm Đồng khiến 22 chiến sĩ bộ đội tử vong đang lan truyền trên mạng là hoàn toàn sai sự thật.
Những ngày qua, trên Facebook khu vực Lâm Đồng lan truyền bài viết có tựa đề “Sáng nay, ngày 28/10: sạt lở đất ở Lâm Đồng 22 chiến sĩ bộ đội tử vong” kèm theo một số hình ảnh tang thương liên quan đến vụ sạt lở đất xảy ra tại miền Trung vào mùa mưa năm 2020.
Chỉ trong thời gian ngắn, tin giả trên lập tức thu hút gần 30.000 tương tác, hơn 57.000 bình luận và gần 1.000 chia sẻ. Đa số người đọc đều bày bỏ tiếc thương về vụ việc đau lòng này. Một số người cũng nhận ra đây là thông tin giả, lên tiếng cảnh báo và tố giác tới cơ quan chức năng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.08.2021
Sạt lở đất kinh hoàng làm 3 chị em ruột bị vùi lấp, chết thương tâm ở Tuyên Quang
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành điều tra và xác định, đây là thông tin giả, hoàn toàn sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Đồng thời, hình ảnh trong bài viết được lấy từ vụ sạt lở đất ngày 19/10/2020 tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp dẫn đến tử vong.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала