Dơi được xướng danh là "loài chim của năm" ở New Zealand

CC0 / Pixabay / Phong cảnh núi non ở New Zealand
Phong cảnh núi non ở New Zealand - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - New Zealand đã công bố danh hiệu loài chim của năm, nhưng đó không phải chim, mà là con dơi, đài phát thanh RNZ đưa tin hôm thứ Hai.
Danh hiệu loài chim của năm ở New Zealand được bình chọn hàng năm, dựa trên cuộc khảo sát trực tuyến, nhằm thu hút sự chú ý của các nhà bảo tồn thiên nhiên. Năm nay, dơi Chalinolobus tuberculatus được đề cử để bầu chọn và chính nó nhận được số phiếu kỷ lục.

Nguy cơ tuyệt chủng

Các nhà sinh thái học cho biết, loài động vật có cánh này đang bị đe dọa bởi nhiều loài động vật như sóc bay, động vật có cánh, chuột, mèo, và việc chọn nó là "loài chim của năm" sẽ cho phép loài dơi ở New Zealand tìm thấy "chỗ đứng dưới ánh mặt trời" và thu hút chú ý.
Theo đài phát thanh RNZ, một trong các chuyên gia nói rằng dơi là loài động vật có vú bản địa ở New Zealand, chúng phải đối mặt với các nguy cơ đe dọa tương tự như các loài chim và cần được bảo vệ.
Trong ngôn ngữ của cư dân Polynesia ở New Zealand, dơi được vinh danh "loài chim của năm" có tên là pekapeka-tou-roa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала