Ông Erdogan nói về lập trường tích cực của Tổng thống Biden đối với việc bán F-16

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTayyip Erdogan
Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rome rằng ông đã thấy lập trường tích cực của ông Biden đối với việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ankara.

"Có khoản tiền mà chúng tôi định để mua F-35. Chủ đề F-16 đã được đưa vào chương trình nghị sự - loại sản xuất mới hoặc hiện đại hóa phiên bản cũ. Chúng tôi đã thấy lập trường tích cực của ông Biden về vấn đề này. Các Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đang tiến hành quá trình đó".

Recep Tayyip Erdogan  - Sputnik Việt Nam
Tayyip Erdogan
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Ông nói thêm rằng ông đã chuyển tới ông Biden nỗi "phiền muộn" về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria.
"Tôi tin rằng quá trình đó sẽ không tiếp tục như vậy trong tương lai", - ông Erdogan nói với các phóng viên ở Rome.
Phát biểu của ông được truyền hình NTV phát sóng.
Trước đó, ông Erdogan cho biết Mỹ đã đề nghị nước ông mua máy bay chiến đấu F-16 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình cung cấp F-35.
Máy bay chiến đấu F-16 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.10.2021
Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ
Trước đó, Mỹ đã gửi thông báo chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này bị loại khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu F-35 tối tân do Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Hoa Kỳ đã hủy bỏ bản ghi nhớ chung về F-35 mà Thổ Nhĩ Kỳ đã ký vào tháng 1 năm 2007, trong khi Mỹ ký với bảy đối tác khác trong dự án F-35 - là Vương quốc Anh, Ý, Hà Lan, Australia, Đan Mạch, Canada và Na Uy.
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết mua 100 máy bay F-35. Nước này cũng tham gia sản xuất hơn một nghìn linh kiện cho dự án. Như Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Mustafa Varank đã nói trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục sản xuất những linh kiện nói trên, mặc dù Mỹ đã gạt họ ra khỏi dự án.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала