Thủ tướng Phạm Minh Chính đang làm gì ở Anh?

© Ảnh : TTXVN - Dương GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn Pacific Land Pattrick McKillen
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn Pacific Land Pattrick McKillen - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 31/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có mặt tại Vương Quốc Anh, bắt đầu những hoạt động đầu tiên của chuyến công tác trước khi tham dự Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26.
Sáng 31/10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn cấp cao Việt Nam tới sân bay Prestwick (Scotland), bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và thăm làm việc tại Vương quốc Anh.
Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay có đại diện Chính phủ Anh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.
© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Văn ĐiệpLễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay Prestwick, Scotland (Vương Quốc Anh).
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay Prestwick, Scotland (Vương Quốc Anh).  - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại sân bay Prestwick, Scotland (Vương Quốc Anh).
Nhận lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Boris Johnson, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh từ ngày 31/10 đến ngày 3/11.

Đường bay thẳng Việt Nam- Anh: Điểm khởi đầu mở ra cơ hội lớn

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Anh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ công bố đường bay thẳng Việt Nam - Anh của hãng hàng không Bamboo Airways tại thành phố Edinburg, Scotland, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.
Cùng dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
© TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam – Anh
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam – Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ ra mắt đường bay thẳng Việt Nam – Anh
Đường bay thẳng Việt Nam - Anh của Bamboo Airways được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, tạo tiền đề vững chắc để tăng cường giao lưu song phương trên mọi lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, văn hóa - xã hội.
Đánh giá cao ý nghĩa của việc mở đường bay thẳng Việt Nam - Anh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long cho biết, chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Anh trong bối cảnh hai nước đang có quan hệ hết sức tốt đẹp.
Việc mở đường bay thẳng sẽ góp phần thúc đẩy nhiều trọng tâm hợp tác chiến lược giữa hai nước là quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên.
Cũng tại sự kiện, Bamboo Airways chính thức ra mắt APG UK - Tổng đại lý đại diện cho hãng tại thị trường Anh. APG UK là một phần trong mạng lưới APG toàn cầu - đơn vị cung cấp giải pháp hàng không và du lịch uy tín thế giới và là một trong những tổ chức đại diện GSA hàng không hàng đầu khu vực, đại diện cho hơn 25 hãng hàng không.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Bamboo Airways và các đối tác GE, CFM International, AviaWorld LCC. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2021
Đằng sau ‘cú bắt tay’ 2 tỷ USD của Bamboo Airways và GE Aviation
Là “trái tim” của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, London được xác định là một trong những điểm đến chiến lược nằm trong lộ trình kết nối châu Âu của Bamboo Airways. Đường bay thẳng Việt Nam - Anh của Hãng là điểm khởi đầu mở ra cơ hội tăng cường mạng bay giữa Việt Nam với một khu vực kinh tế rộng lớn, phát triển hàng đầu thế giới gồm: Anh, Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan,… rộng hơn nữa là khu vực Nam Âu.
Ở chiều ngược lại, đường bay này cũng góp phần đưa Việt Nam trở thành một cửa ngõ hàng không vào khu vực Đông Nam Á.
Theo kế hoạch, từ tháng 1/2022, Bamboo Airways sẽ triển khai các đường bay thẳng thường lệ kết nối Thủ đô Hà Nội và TPHCM (Việt Nam) với Thủ đô London (Anh), với tổng tần suất dự kiến 6 chuyến khứ hồi/tuần; tần suất chung sẽ được nâng dần lên theo nhu cầu thị trường.
Đường bay thẳng của Bamboo Airways sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Việt Nam và Anh xuống chỉ còn khoảng hơn 12-13 giờ, tiết kiệm đến xấp xỉ 7 giờ so với các chuyến bay quá cảnh hiện nay.
Các đường bay được khai thác bằng máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, dòng máy bay thân rộng hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất hiện tại với nhiều tiện ích, dịch vụ vượt trội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thúc đẩy các dự án hợp tác giữa Việt Nam và Anh

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, trường đại học lớn của Anh.
Cụ thể, tiếp Giáo sư Mohammed Abdel, Hiệu trưởng Đại học Liverpool, đồng thời đại diện cho Viện Nghiên cứu Hume của Thụy Sĩ, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn những ý tưởng, đóng góp của cá nhân Giáo sư và các cơ sở nghiên cứu này cho công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Việt Nam.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong công tác này cũng như việc nghiên cứu dự báo chiến lược, xây dựng chính sách, thể chế trong các lĩnh vực như ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ môi trường, các dịch bệnh mới nổi…
© TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hiệu trưởng trường Đại học Liverpool và Đại học Hume
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hiệu trưởng trường Đại học Liverpool và Đại học Hume - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hiệu trưởng trường Đại học Liverpool và Đại học Hume
Phía Đại học Liverpool, Thủ tướng đề xuất Viện nghiên cứu Hume có thể liên kết với các trường đại học, cơ sở nghiên cứu khác trong việc hợp tác với Việt Nam. Về phần mình, Giáo sư Mohammed Abdel nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng, mong muốn thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể với Việt Nam đạt hiệu quả thiết thực.
Tiếp Giám đốc Tập đoàn Jardines Adam Keswick, Chủ tịch Tập đoàn Jardines tại Việt Nam Alain Cany, doanh nghiệp đã đầu tư nhiều tỷ USD vào Việt Nam, Thủ tướng chúc mừng và đánh giá cao các hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian qua; hoan nghênh các hoạt động hợp tác kinh doanh của Tập đoàn với các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Trường Hải Thaco, Vinamilk.
Trong thời gian tới, Thủ tướng bày tỏ ủng hộ kế hoạch mở rộng đầu tư kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam, đề nghị Tập đoàn tiếp tục đồng hành và chia sẻ kinh nghiệm với các doanh nghiệp Việt Nam.
Tại các buổi tiếp, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn vừa qua của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do tác động của dịch bệnh, khẳng định Chính phủ và các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, kinh doanh hiệu quả và thành công, bền vững tại Việt Nam.

Định hướng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực đầy tiềm năng giữa Việt Nam - Scotland

Tại cuộc gặp Thủ hiến Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Scotland và thành phố Glasgow được chọn làm địa điểm tổ chức Hội nghị COP26, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng toàn cầu.
Đồng thời, Thủ tướng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Bà Thủ hiến Nicola Sturgeon và Lãnh đạo vùng Scotland dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả, thực chất với Vương quốc Anh và các vùng của nước Anh, trong đó có Scotland.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Vùng Scotland Nicola Sturgeon
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Vùng Scotland Nicola Sturgeon - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2021
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Thủ hiến Vùng Scotland Nicola Sturgeon
Thủ hiến Nicola Sturgeon nồng nhiệt chào mừng, cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đến tham dự COP26 tại Scotland, tin tưởng Việt Nam sẽ đóng góp vào thành công chung của Hội nghị.
Thủ hiến hoan nghênh đóng góp quan trọng của Việt Nam cho nỗ lực chung ứng phó biến đổi khí hậu, cho biết Scotland đã cam kết giảm phát thải về 0 vào năm 2045 và riêng thành phố Glasgow, nơi sẽ diễn ra các sự kiện của hội nghị COP26, cam kết giảm phát thải về 0 vào năm 2030.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tiềm năng phát triển quan hệ giữa Việt Nam và Scotland, vùng kinh tế phát triển lớn thứ hai của Vương quốc Anh không chỉ có đặc sản là rượu whisky nổi tiếng thế giới mà còn có nhiều thế mạnh về đổi mới sáng tạo, kinh tế số, tài chính - bảo hiểm, chế biến dầu khí, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo.
Trong 10 năm qua, Scotland đã tiến hành chuyển đổi thành công sang sử dụng năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió. Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay Việt Nam cũng đang thực hiện chuyển đổi sang năng lượng mới, mong muốn Scotland chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam, cử chuyên gia tư vấn và đầu tư để giúp Việt Nam trong lĩnh vực này.
Thủ hiến Nicola Sturgeon ủng hộ đề xuất của Thủ tướng và cho biết Scotland có nhiều lợi thế, kinh nghiệm phát triển điện gió gần bờ và đang gia tăng điện gió ngoài khơi, sẵn sàng chia sẻ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.
Đáng chú ý, cả 2 bên vui mừng nhận thấy thương mại hai chiều tăng mạnh trong thời gian qua bất chấp những khó khăn do dịch bệnh gây ra.
Cụ thể, việc ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) giữa 2 nước tháng 5/2021 đã mở ra cơ hội lớn hơn nữa hợp tác cho thương mại - đầu tư. Thủ tướng đề nghị Scotland tạo điều kiện hơn nữa cho hàng xuất khẩu Việt Nam tiếp cận thị trường; khẳng định Việt Nam khuyến khích và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Anh, trong đó có Scotland, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.
Сảng Cát Lái - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.02.2021
UKVFTA có hiệu lực, thương mại Việt – Anh tăng trưởng ngoạn mục
Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Scotland có đất đai rộng lớn và thế mạnh trong chăn nuôi, trồng trọt; mong Scotland tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác trong sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.
Về hợp tác phòng chống COVID-19, hai bên nhất trí sự cần thiết của hợp tác, bảo đảm tiếp cận công bằng nguồn vaccine. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành công của chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 của Scotland, đề nghị Scotland hỗ trợ Việt Nam về nguồn cung vaccine, các thiết bị, vật tư y tế thiết yếu, nhất là máy thở và thuốc điều trị COVID-19.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ hiến Nicola Sturgeon cùng đoàn doanh nghiệp Scotland sang thăm và tìm hiểu các cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa quan trọng của Thủ tướng Chính phủ

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, chuyến đi của Thủ tướng có nhiều mục tiêu và ý nghĩa quan trọng với rất nhiều hoạt động cả trên diễn đàn đa phương và tiếp xúc song phương, kết hợp gặp gỡ cộng đồng người Việt và doanh nghiệp.

Việc Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh COP26 cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy và thực thi các cam kết quốc tế, nhất là trong các vấn đề toàn cầu, đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, thể hiện Việt Nam là một thành viên tích cực và là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Người biểu tình với băng-rôn khẩu hiệu ở London - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Việt Nam phản ứng như thế nào trước báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu?
Đây cũng là dịp để Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các đối tác song phương, các tổ chức quốc tế và các đối tác đa phương khác, tìm kiếm cơ hội tiếp nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ, tăng cường năng lực cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Chuyến thăm làm việc tại Anh của Thủ tướng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Vương quốc Anh tiếp tục phát triển.
Thủ tướng cũng sẽ có nhiều cuộc làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Anh, tham dự diễn đàn về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam nhằm thông tin về những chính sách kinh tế quan trọng của ta và củng cố niềm tin, thu hút thêm vốn đầu tư của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Ngay sau Hội nghị COP26, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp - đối tác chiến lược của Việt Nam và cũng là thành viên quan trọng của EU.
Hiện Pháp là bạn hàng lớn thứ 4, nhà đầu tư lớn thứ 2 và nhà tài trợ ODA hàng đầu cho Việt Nam trong EU. Đây là chuyến thăm song phương chính thức đầu tiên tới một quốc gia châu Âu mà Thủ tướng thực hiện kể từ khi nhậm chức, có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала