Năm người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay An-26 ở thủ đô Nam Sudan

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhMáy bay An-26
Máy bay An-26 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Năm người, trong đó có hai người Nga, đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay chở hàng ở thủ đô Nam Sudan, AP đưa tin.

"Năm người, gồm phi công và thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng", - giám đốc sân bay Kur Kuol nói với AP. Trong số nạn nhân có 2 người Nga.

Ngoài 2 người Nga, 3 nạn nhân khác là công dân Nam Sudan.
Được biết rằng chiếc máy bay chở hàng thuộc công ty Optimum Aviation Ltd. được sử dụng để vận chuyển nhiên liệu.

Tai nạn máy bay ở Indonesia

Trước đó có tin rằng phi công lái máy bay chở hàng của Indonesia đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở miền Đông nước này. Cơ trưởng máy bay đã không thể hạ cánh an toàn do sương mù dày đặc. Phi công được đưa đến trung tâm y tế, nhưng anh ta đã chết vì vết thương nặng. Phi công phụ sống sót, bị thương nhưng còn tỉnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала