Thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022

© Ảnh : TTXVNCác cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trận đấu
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Đăng ký
Kết quả trận U23 Việt Nam và U23 Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022 kết thúc với tỷ số 1:0. Thầy trò HLV Park Hang-seo khiến đoàn quân của ông Velizar Popov thua tâm phục khẩu phục khi nắm thế trận chủ động hoàn toàn.
Hồ Thanh Minh đánh đầu ghi bàn sau pha đá phạt kiến tạo của Hai Long giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước và giành lợi thế tuyệt đối trong suốt hơn 90 phút thi đấu với U23 Myanmar.
Thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam đã giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.

Việt Nam mạnh nhất bảng

U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo hiện đang đứng đầu bảng I với 3 điểm sau trận thắng Đài Bắc Trung Hoa 1:0, hơn Myanmar về chỉ số fair-play (ít thẻ phạt hơn) nên chỉ cần hòa là có thể vào vòng chung kết U23 khu vực châu Á.
Tuy nhiên, nếu hòa, U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ phải đá luân lưu đẻ phân định ngôi đầu bẳng, nhằm giành lợi thế khi xếp hạng nhóm hạt giống, bốc thăm chia bảng ở vòng chung kết.
 ĐT U23 Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Thầy Park không muốn tỷ số hoà, tuyển U23 Việt Nam phải thắng trước U23 Myanmar
Theo quy định, đội bóng đứng đầu bảng và 4 đội nhì có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ đi tiếp. Tại những bảng có 4 đội, kết quả của các đội nhì với đội xếp thứ 4 không được tính. Trong khi đó ở bảng G, đội xếp thứ hai sẽ bị loại mà không cần so kết quả với các đội nhì bảng khác. Nếu trận này, Việt Nam thua Myanmar 2-3, các cầu thủ áo đỏ sẽ bằng điểm và hiệu số với hai đội nhì bảng khác là Bahrain và Tajikistan, buộc phải so về thẻ phạt để đi tiếp.
Nếu thẻ phạt ngang nhau, ban tổ chức sẽ phải bốc thăm để chọn đội may mắn vượt qua vòng loại. Đã có 2 đội nhì bảng chắc suất đi tiếp là Turkmenistan và Thái Lan cùng với các đội khác đã chắc chắn vào vòng chung kết là Qatar, UAE, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản, Malaysia, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait và Uzbekistan.
Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, HLV trưởng U23 Myanmar cho rằng U23 Việt Nam được đánh giá cao nhất bảng, là đội mạnh nhất bảng, nhưng khi bước ra sân đấu, cơ hội chia đều cho mỗi bên, không có nghĩa Myanmar phải sợ Việt Nam.
“Đúng là trong bảng I, U23 Việt Nam là đội mạnh nhất và được đánh giá cao nhất để góp mặt ở vòng chung kết. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, cả hai đội đều có 11 cầu thủ trên sân, nên cơ hội là như nhau”, ông Velizar Popov khẳng định.
Nhà cầm quân cho biết, tuyển Myanmar tôn trọng các đối thủ, nhưng điều quan trọng là chơi hết mình trên sân cỏ.
“Nếu đội của tôi chơi nỗ lực hết mình, không gặp vấn đề gì, chúng tôi có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Điều tôi nói có chút tự tin thái quá, nhưng tôi không kiêu căng. Đây là niềm tin mà tôi có được sau khi dẫn dắt các học trò”, HLV Velizar Popov bày tỏ.
Về phần mình, như Sputnik đã thông tin, thầy Park Hang-seo không muốn học trò của ông hài lòng với kết quả hòa, mà phải kiên trì trong vận hành lối chơi để hướng đến chiến thắng trước Myanmar tại vòng loại U23 châu Á 2022.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá, U23 Myanmar có nền tảng thể lực tốt, không ngại va chạm nên Việt Nam phải đề phòng các pha tranh chấp để không bị cuốn vào cuộc đua thể lực.
“Đối phương có nhiều cơ hội có vé đi tiếp và tính tổ chức vận hành sơ đồ chiến thuật của đội bóng này tương đối đảm bảo nên chúng ta không được phép nóng vội tấn công mà cần sự kiên trì trong việc vận hành cách chơi”, HLV Park Hang-seo lưu ý.

Hiệp 1: U23 Việt Nam và Myanmar đều khởi đầu tệ

Việt Nam tung đội hình ra sân với hai vị trí điều chỉnh rõ nét là Hai Long, Trọng Long đá chính ngay từ đầu thay Xuân Quyết, Hữu Thắng.
HLV Park sử dụng Văn Toản - Văn Đô, Việt Anh, Thanh Bình, Quang Vinh, Văn Xuân - Hai Long, Trọng Long, Hoàng Anh - Văn Đạt, Xuân Tú ngay trong hiệp 1 đấu với Myanmar.
Về phía U23 Myanmar, ông Popov tin dùng Pyae Phyo Thu - Hein Zeyar Lin, Thet Hein Soe, Nan Htike Zaw, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Htet Phyoe Wai, Win Naing Tun, Aung Wunna Soe, Lin Htet Soe, Soe Moe Kyaw.
Quả bóng nằm trong lưới. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
U23 Việt Nam 1:0 U23 Đài Loan: Chiến thắng khó khăn của thầy trò HLV Park Hang-seo
Trận đấu bắt đầu, Myanmar có quyền giao bóng. Việt Nam dồn lên tấn công. Ngay ở phút thứ 2, Hai Long đã có hai quả phạt góc liên tiếp vào khung thành phía đối thủ, đáng chú ý nhất là tình huống Việt Anh kịp ra chân nhưng bóng đi trúng người cầu thủ Myanmar.
Trần Văn Đạt sau đó có pha đột phá, đi bóng vượt qua hai tuyển thủ áo trắng thâm nhập vùng cấm địa và truyền bóng cho Lý Công Hoàng Anh nhưng đồng đội lại không đón được bóng.
Văn Đạt sau đó lại bị trọng tài rút thẻ vàng vì lỗi đánh cùi chỏ, vung tay vào mặt cầu thủ bên phía U23. Những phút đầu trận đấu, U23 Việt Nam nắm thế chủ động, khả năng thu hồi bóng tốt ở khu giữa sân, hàng hậu vệ cũng chủ động dâng cao, cắt các đường phản công của Myanmar, tuy nhiên, học trò của ông Park không tạo được cơ hội nguy hiểm.
15 phút đầu tiên, Myanmar không có pha dứt điểm nào đáng chú ý, tuy nhiên, đoàn quân của HLV Park Hang-seo cũng chơi thiếu sắc nét. Phút 18, Myanmar có pha phản công đáng chú ý. Họ được hưởng quả đá phạt sau pha phạm lỗi của Văn Xuân với sô 8 áo trắng Phyoe Wai. Cầu thủ Lwin Moe Aung tung cú đá thẳng về phía khung thành nhưng bóng không vượt qua hàng rào tuyển Việt Nam.
Myanmar sau đó cũng áp dụng chiến thuật đá phạt góc tập trung đông người quanh khung thành Văn Toản. Thủ môn Việt Nam từng phải vào lưới nhặt bóng trong trận với Oman ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua với tình huống tương tự.
Phút thứ 22, Việt Nam nhận thêm một thẻ vàng đáng tiếc khi Quang Vinh phạm lỗi với Myat Aung Khant. Đoàn quân của HLV Park Hang-seo cần đặc biệt thận trọng với việc phạm lỗi “chiến thuật” vì sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét fair-play.
Suốt hơn 30 phút đầu tiên của hiệp 1, Việt Nam cầm bóng nhiều hơn, tấn công chủ yếu bên cánh trái (khác với trận gặp Đài Loan). Văn Xuân và Hoàng Anh hoạt động rộng, chơi mở cánh nhưng các đường chuyền của các cầu thủ áo đỏ không được chính xác.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.10.2021
Vé trận Việt Nam – Nhật Bản cháy hàng, U23 Việt Nam quyết thắng U23 Đài Loan
Phút 33, Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngoài vòng cấm, tuy nhiên, Lê Văn Xuân đã dứt điểm thiếu chính xác, bóng không đến chân đồng đội mà bị hậu vệ áo trắng đội bạn đánh đầu phá ra. Cả hai đội chơi giằng co, cố tìm kiếm bàn thắng tạo lợi thế.
Phút thứ 43, Hoàng Anh có pha căng ngang không tốt, nhưng bóng đi đúng chân cầu thủ Myanmar. Tốc độ của trận đấu chậm, càng về cuối hiệp 1, hai đội càng trở nên thận trọng.
Phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Xuân Tú có pha đánh đầu gây bất ngờ. Hoàng Anh chắn bóng và truyền qua cho Văn Đô tạt bóng từ cánh phải nhưng bóng đi bổng, Xuân Tú đánh đầu với. Bóng đi vọt xà ngang, không có bàn thắng cho học trò của HLV Park Hang-seo.
Tỷ số hiệp 1 hòa 0:0, U23 Việt Nam và U23 Myanmar chơi không thật sự xuất sắc. BLV Quang Huy đánh giá, hai đội có hiệp đầu tệ hại, hai đội đều không có sự liên lạc trong lối chơi.
“Hai đội không thể hiện được nhiều về kỹ, chiến thuật mà chơi đua sức nhiều, đấu võ nhiều. Hai đội cũng có lúc quyết liệt, nhưng cơ bản là thận trọng, bởi vì họ đều hiểu một tỷ số hòa là vừa đủ để cùng nhau đi tiếp”, BLV Quang Huy nhận xét.

Hiệp 2: Dính thẻ đỏ, U23 Myanmar chỉ còn 10 người

HLV Park Hang-seo thay đổi 2 cầu thủ, Thanh Minh và Mạnh Dũng vào sân thay Lê Xuân Tú và Liễu Quang Vinh.
Ngay đầu hiệp 2, Hoàng Anh sút bóng đi vọt xà, Lý Công Hoàng Anh sút xa nhưng bóng đi không chính xác. Ngay sau đó, Hồ Thanh Minh có cơ hội tiếp cận khung thành Myanmar nhưng không thể vượt qua hậu vệ áo trắng. Việt Nam nhập cuộc phấn khởi.
Phút 51, Văn Toản mắc sai lầm khi di chuyển xa khung gỗ và cầu thủ Myanmar ngay lập tức bấm bóng về phía cầu môn U23 Việt Nam, rất may, bóng đi không chính xác.
Trong khi đó, các cầu thủ áo đỏ chơi gắn kết hơn, phối hợp bóng tốt. Hai Long truyền cho Thanh Minh băng xuống, nhưng cầu thủ đội bạn kịp về phá bóng.
Những phút đầu hiệp 2, U23 Việt Nam có những yếu tố mới như Mạnh Dũng và Thanh Minh tạo nên một số khác biệt. Học trò của HLV Park Hang seo có thể xoay chuyển linh hoạt giữa sơ đồ 3 trung vệ và 2 trung vệ.
Сổ động viên Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.07.2021
Vòng loại U23 châu Á: U23 Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1, sáng cửa đi tiếp
Phút 59, Hoàng Anh đi bỏng bên cánh phải nhưng bị phạm lỗi. Hai Long sau đó đá phạt đưa bóng vào đúng tầm Hồ Thanh Minh đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
Phút 69, Bảo Toàn thay cho Văn Đạt. Tuyển Việt Nam tiếp tục chơi pressing. Từ quả phạt góc của Hai Long, Hồ Thanh Minh lại băng vào đánh đầu căng. Nhưng lần này bóng trúng vị trí thủ môn Myanmar. Không có bàn thắng thứ hai cho Việt Nam.
Học trò ông Park tiếp tục dồn lên tấn công, Hai Long và Bảo Toàn có hai cú sút liên tiếp ngay ngoài khu vực 16m50 của thủ môn Myanmar nhưng bóng đi không chính xác. Việt Nam tận dụng tốt cơ hội khi tâm lý thi đấu của các cầu thủ áo trắng trở nên nôn nóng tìm kiếm bàn gỡ.
Phút thứ 80, U23 Myanmar chỉ còn lại 10 người. Hậu vệ Aung Wunna Soe đánh nguội tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp.
Sau đó, Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự. Hữu Thắng vào sân thay cho Hai Long. U23 Việt Nam đang ở rất gần chiến thắng. Trong khi đó, nếu thua Việt Nam, U23 Myanmar có thể sẽ bị loại.
Myanmar hiện chỉ có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0. Thành tích này bằng với U23 Tajikistan và U23 Bahrain. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Popov chỉ mới ghi được một bàn, kém 2 đội bóng trên (cùng 3 bàn). Vì vậy, U23 Myanmar sẽ lọt khỏi top 4 đội nhì bảng có thành tích tốt.
Hiệp hai có 4 phút bù giờ. Việt Nam có những giây phút cuối trận thi đấu thiếu tập trung. Văn Xuân phạm lỗi với Ye Yint Aung ngay sát cấm địa. Trọng tài cho rằng điểm phạm lỗi nằm ngoài cấm địa, dù các cầu thủ Myanmar phản ứng đòi phạt đền.
Phút 90+3, Myanmar được hưởng quả đá phạt, nhưng bóng không qua được hàng rào các cầu thủ áo đỏ.

Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1:0, Việt Nam tiếp tục duy trì ngôi vị đầu bảng I và chắc suất vào vòng chung kết U23 châu Á 2022.
Nhưng xem điều HLV Park Hang Seo hài lòng nhất là tinh thần, các ca chấn thương ở U23 Việt Nam đã bình phục hoàn toàn để hướng đến VCK U23 châu Á 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2019
U23 Việt Nam kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc
Đáng tiếc, dù chơi nỗ lực, nhưng U23 Myanmar không lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đội bóng của HLV Veliza Popov bằng điểm, bằng hiệu số với U23 Tajikistan và U23 Bahrain, nhưng xếp sau do ghi ít bàn thắng hơn và bị nhiều thẻ phạt.
Như vậy, với chiến thắng 1:0 này, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2022 với ngôi đầu bảng I nhờ kết quả toàn thắng 2 trận trước U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Myanmar.
Xin chúc mừng U23 Việt Nam và thầy trò HLV Park Hang-seo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала