Bắt giam 2 nghi phạm trong vụ hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi, một trong số đó là Phó Giám đốc

© Depositphotos.com / Nomadsoul1Người đàn ông bị còng tay.
Người đàn ông bị còng tay. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt tạm giam 2 nghi phạm trong vụ bắt giữ người trái phép và hiếp dâm trẻ em xảy ra ở huyện Tuy Phong. Một trong 2 nghi phạm là Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Bình Thuận.

Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm?

Sáng 3/11, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt tạm giam 2 nghi phạm trong vụ bắt giữ người trái phép và hiếp dâm trẻ em xảy ra ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận.
Trước đó vào tối 2/11, các đối tượng nói trên đã bị Cơ quan CSĐT Công an Tuy Phong bắt tạm giam, ngay sau khi điều tra cho thấy dấu hiệu của tội hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi nên công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định bắt giữ.
Sáng 19/4/2021, lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường tại gò cát thuộc bãi đất trống tại địa phận phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa có thể phải đối diện án tử hình?
Bao gồm: Lê Anh Tuấn (40 tuổi, ngụ Quảng Bình, là Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Bình Thuận) và Trương Đình Vinh (31 tuổi, ngụ H.Tuy Phong) để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.
Hiện tại, cơ quan CSĐT đang làm rõ các đồng phạm liên quan trong vụ án này để mở rộng điều tra. Tại Việt Nam, quy định rõ tại Điều 142 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Vụ việc có tính chất nghiêm trọng

Theo đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bình Thuận, vào chiều tối 31/10, một nhóm người đến quán karaoke ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong nhậu và hát karaoke. Sau cuộc hát hò, ăn nhậu, nhóm người này đề nghị T. (15 tuổi) đi chơi qua đêm, nhưng T. đã từ chối.
Tuy nhiên ngay sau đó, nhóm người này đã khống chế T. đưa lên xe ô tô, chở đến một nhà nghỉ tại Thị trấn Liên Hương và một người trong nhóm này đã ép T. vào phòng rồi hiếp dâm.
Cơ quan công an xác định, người có hành vi giao cấu ngoài ý muốn với T. chính là Phó Giám đốc Lê Anh Tuấn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong đã cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện việc giám định, khám nghiệm hiện trường và tạm giam các nghi phạm để điều tra.
Cặp đôi hôn nhau - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Hai giáo viên cấp 3 Đồng Tháp bị đề nghị kỷ luật vụ lộ clip khỏa thân tắm chung
Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến H.Tuy Phong trực tiếp chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ điều tra vụ án.
Theo nhận định của Đại tá Thật, vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng. Hành vi của nhóm người này có dấu hiệu côn đồ, xem thường pháp luật.
Hiện vụ án bắt giữ người trái phép, hiếp dâm trẻ em đang được Công an tỉnh Bình Thuận giao cho Công an H.Tuy Phong và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала